TP HCM:

Truy xét 2 vụ trọng án ngày đầu năm

Chủ Nhật, 04/01/2015, 13:55
Ngày 2/1, Công an quận Bình Thạnh đang làm rõ vụ mâu thuẫn dẫn đến việc cả hung thủ và nạn nhân đều bị thương, được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, tại số nhà 7C, cư xá Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh, do mâu thuẫn trên Facebook, Lê Tấn Đạt (16 tuổi, ngụ Bình Thạnh) và Nguyễn Bá Hiếu (16 tuổi, ngụ Phú Nhuận) đã hẹn nhau dùng dao đâm trọng thương nhau.

Trong một vụ án khác, trước số nhà 46/3, KP2, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Nguyễn Thế Tú (33 tuổi, quê quán Hà Nội), Đinh Bá Tưởng (30 tuổi, quê quán Thái Bình, cả hai cùng tạm trú quận Gò Vấp) đến Lâm Phúc Hào (30 tuổi) để đòi tiền. Tuy nhiên, Hào không trả, mà còn gọi khoảng 8 thanh niên đi trên 4 xe gắn máy đem theo mã tấu xông vào chém Tú và Tưởng, khiến Tú và Tưởng bị trọng thương. Sau đó, các đối tượng lên xe tẩu thoát.

Công an huyện Hóc Môn đã xác định ba đối tượng gồm: Lâm Thanh Sơn (27 tuổi, em ruột Hào, đã bị bắt), Phan Hoài Quốc (23 tuổi), Vũ Hoàng Dũng (43 tuổi, cả hai cùng ngụ Hóc Môn, hai đối tượng đang bỏ trốn).

M.Đ.
.
.
.