Truy tố kẻ sát hại và làm bị thương 5 người trong một gia đình

Thứ Năm, 13/09/2007, 10:29
Ngày 10/9, Viện KSND TP Hà Nội đã quyết định truy tố Lê Ngọc Chung (16 tuổi), ở Thanh Văn, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây về tội giết người. Chung là học sinh Trường THPT Thanh Oai.

Do lười học và thích đua đòi, ngày 9/4, Chung bỏ học và trộm của bố mẹ một triệu đồng cùng chiếc xe máy rồi trốn ra Hà Nội sống lang thang.

Chung đi rửa thuê xe máy cho gia đình anh Đỗ Quốc Hùng (41 tuổi), ở phố Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng.

Do bị vợ chồng anh Hùng nhắc nhở nhiều lần về tính gian vặt, Chung nảy ý định giết hại gia đình anh Hùng.

Sáng 2/5, lợi dụng lúc cả nhà anh Hùng ngủ say, y đã bất ngờ vào phòng ngủ đâm chết 3 người, gồm mẹ anh Hùng và hai bố con anh Hùng. Vợ và đứa con út của anh Hùng cũng bị y đâm trọng thương

M.K.
.
.
.