Trả thù cho cha, chặn đường chém trọng thương hàng xóm

Chủ Nhật, 09/04/2017, 21:18
Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố  Lê Văn Nhờ, 27 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bắc,  xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng về hành vi cố ý gây thương tích.


Theo kết luận điều tra vụ án thì vào ngày 31-1, ông Lê Văn Hồng (50 tuổi, ngụ cùng ấp với Nhờ) có mâu thuẫn và dùng tay đánh vào mặt ông Lê Văn Kiền (là cha ruột của Nhờ). Ông Kiền không đánh lại mà bỏ về nhà kể lại cho Nhờ nghe. 

Đem lòng thù hận, đến sáng ngày 3-2, Nhờ lấy dao rồi  chạy xe đi tìm ông Hồng để trả thù cho cha. Phát hiện ông Hồng đang chạy xe máy trên đường thuộc ấp Vinh Bắc, xã Ngọc Thuận, Nhờ liền đuổi theo chặn đầu xe rồi dùng dao chém vào đầu làm ông Hồng té xuống đường.

Nhờ tiếp tục vung dao chém nhiều nhát vào người đến khi ông Hồng van xin tha mạng thì y mới chịu dừng lại. Gây án xong Nhờ bỏ về nhà ném hung khí xuống sông thì bị Công an bắt giữ. 

Theo kết luận pháp y, thương tích mà Nhờ gây ra cho ông Hồng là 36%.

Văn Vũ
.
.
.