Truy tố điều tra viên, kiểm sát viên làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn

Thứ Ba, 05/04/2016, 19:59
Điều tra viên, Kiểm sát viên vụ án oan ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị truy tố về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.


Liên quan vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn (ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), chiều 5-4, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa có cáo trạng, truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang để xét xử Trần Nhật Luật (57 tuổi), nguyên Điều tra viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang và Đặng Thế Vinh (52 tuổi), nguyên Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang theo khoản 3, Điều 300 Bộ luật hình sự, về tội “Làm sai lệch hồ sơ sự án”.

Ông Nguyễn Thanh Chấn trong giây phút đoàn tụ với gia đình.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong quá trình điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 15-8-2003 tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 37 ngày 17-8-2003 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Giang.

Điều tra viên Trần Nhật Luật được phân công thụ lý chính, sau khi được Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thông báo bằng miệng kết quả mẫu dấu vân chân của ông Nguyễn Thanh Chấn không trùng với dấu vết vân chân dính máu để lại hiện trường vụ án, đã không đề xuất lãnh đạo Cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định mà in đo kích thước mẫu dấu bàn chân của ông Chấn và lập biên bản đưa vào hồ sơ vụ án để làm chứng cứ kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn.

Kiểm sát viên Đặng Thế Vinh được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm, khi hoàn thành hồ sơ truy tố đã tự ý rút bỏ, không đưa vào hồ sơ vụ án 2 biên bản hỏi cung có nội dung phản ánh ông Nguyễn Thanh Chấn kêu oan và tố cáo các Điều tra viên tiến hành điều tra ra vụ án bức cung, nhục hình bắt phải khai nhận đã giết chị Nguyễn Thị Hoan.

Hành vi nêu trên của Trần Nhật Luật và Đặng Thế Vinh đã làm thay đổi bản chất vụ án, đủ yếu tố cấu thành tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” quy định tại Điều 300 Bộ luật hình sự, hậu quả làm cho ông Nguyễn Thanh Chấn là con trai duy nhất của liệt sĩ bị kết tội oan về tội giết người, bị tuyên phạt tù chung thân đã phải chịu phạt tù oan trên 10 năm, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tiến hành tố tụng, thuộc trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng quy định tại khoản 3, Điều 300 Bộ luật hình sự.

PV
.
.
.