Truy tố ba anh em vận chuyển hơn 10kg heroin

Thứ Bảy, 30/04/2016, 08:34
Ngày 29-4, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố ba bị can gồm: Trần Văn Tú (SN 1980); Trần Văn Khuyến (SN 1980) và Trần Xuân Khoát (SN 1984) đều trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy". Được biết, Tú là anh họ của Khuyến và Khoát; còn Khuyến là anh ruột của Khoát.

Theo cáo trạng, 6h ngày 22-8-2015, tại QL6 thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội), tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an phối hợp với lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), làm nhiệm vụ phát hiện bắt quả tang Khuyến và Khoát đang vận chuyển trái phép 30 bánh heroin bằng xe máy (trong cốp xe của Khuyến chứa 15 bánh, cốp xe của Khoát 15 bánh heroin, tổng trọng lượng 10,54 kg).

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT đã bắt giữ thêm Tú và xác định đối tượng này là người tổ chức cho anh em Khuyến – Khoát vận chuyển “hàng trắng” từ Mai Châu, Hoà Bình về Hà Nội, rồi theo lộ trình lên Lạng Sơn thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng khai vận chuyển thuê số ma tuý trên cho một đối tượng tên Nguyễn Văn Ninh (cơ quan điều tra đang tổ chức truy bắt đối tượng này) và được trả công tổng cộng gần 800 triệu đồng, trong đó Tú được hưởng 300 triệu đồng, còn anh em Khuyến – Khoát hưởng gần 500 triệu đồng.

Vụ án này được Viện KSND Tối cao phân công cho Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Đào Minh Khoa
.
.
.