Truy tìm kẻ sát hại cô gái trong khách sạn

Thứ Bảy, 10/12/2011, 11:46
Tối 6/12, chị Trần Thị Hồng Hoa cùng một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) vào khách sạn K.H.N (Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TPHCM) thuê phòng nghỉ. Đến 21h, nhân viên khách sạn thấy người đàn ông vội vã rời khách sạn, sinh nghi nhân viên khách sạn đã lên phòng kiểm tra và phát hiện chị Hoa bất tỉnh, người bê bết máu.

Ngày 9/12, Công an quận 5 đang tiến hành làm rõ vụ giết người cướp tài sản. Trước đó khoảng 21 giờ ngày 6/12, Bệnh viện 30-4 Bộ Công an tiếp nhận nạn nhân Trần Thị Hồng Hoa (20 tuổi, ngụ quận 8) với tình trạng bất tỉnh, người có nhiều vết bầm tím, bê bết máu. Khi đến bệnh viện nạn nhân đã tắt thở.

Theo điều tra ban đầu được biết, vào giờ trên chị Hoa đi cùng một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) vào khách sạn K.H.N (Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5) thuê phòng nghỉ. Đến 21h, nhân viên khách sạn thấy người đàn ông vội vã rời khách sạn, sinh nghi nhân viên khách sạn đã lên phòng kiểm tra và phát hiện chị Hoa gặp nạn.

Công an quận 5 đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ khám nghiệm tử thi và truy xét đối tượng

M.Đ.
.
.
.