Truy quét “vàng tặc” ở Trà Leng

Thứ Năm, 14/03/2013, 11:51
Thời gian qua, “vàng tặc” đổ xô về khu vực thôn 2, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) để đào hầm, khoét núi khai thác vàng trái phép, gây mất an ninh trật tự (ANTT) và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước tình hình đó, các lực lượng Cảnh sát Môi trường, Cảnh sát Bảo vệ & Cơ động Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quân truy quét...

Sau 7 tiếng đồng hồ băng rừng, vượt núi, tờ mờ sáng một ngày đầu tháng 3-2013, chúng tôi cùng lực lượng làm nhiệm vụ truy quét “vàng tặc” đã có mặt tại khu vực suối Xoan, đầu nguồn thủy điện Sông Tranh 2, thuộc thôn 2 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Đây là nơi “vàng tặc” hoành hành; cảnh tượng bày ra trước mắt chẳng khác bãi chiến trường, trên đồi núi và ven suối Xoan, với phạm vi ước chừng hơn 4 ha rừng bị băm nát. Hàng chục lán, trại của đối tượng làm vàng ngổn ngang nồi niêu, xoong chảo và các phương tiện sử dụng khai thác vàng gồm các loại máy nổ, máy phát điện... Nguy hiểm hơn là các bể xử lý, tuyển rửa vàng bằng chất độc cyanua dày đặc; nước thải từ những bể này được đổ thẳng xuống suối Xoan để chảy ra sông Tranh.

Bên cạnh đó là hàng chục các hầm vàng khoét sâu vào lòng núi, sâu hun hút theo kiểu địa đạo; hoặc đào theo phương thẳng đứng như những cái “giếng không đáy”. Những hầm vàng chống đỡ một cách sơ sài, chỉ cần một trận mưa lớn ngập nước là chắc chắn sẽ sập, hoặc gây lở núi dẫn đến chết người...

Qua 4 ngày truy quét, lực lượng Công an đã phát hiện phá hủy 19 lán trại, 7 máy nổ, 5 cối xay đá, 1.500m dây điện và nhiều phương tiện dụng cụ liên quan. Khác với những lần trước, sau khi đẩy đuổi hơn 120 đối tượng ra khỏi rừng, xử lý vi phạm đối với các chủ hầm, lần này lực lượng Cảnh sát Bảo vệ & cơ động Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an huyện Nam Trà My bám trụ lại Trà Leng, lập các chốt chặn ngay khu vực suối Xoan, để ngăn chặn “vàng tặc” tái diễn tình trạng phá rừng khai thác vàng trái phép

Như Ý
.
.
.