Truy nóng 2 tên cướp xe máy

Thứ Ba, 01/04/2014, 14:58
Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Sỹ (SN 1988, trú tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) và Lê Văn Thực (SN 1990, trú tại xã Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Vào lúc 23h30 ngày 8/2/2014 khi thấy anh Phạm Viết Thành (SN 1994, trú tại xã Đak Sin, huyện Đắk R’lấp) đi xe máy một mình từ thị trấn Kiên Đức về nhà, Sỹ và Thực phục sẵn ở khu vực thuộc thôn 10, xã Quảng Tín lao ra đe dọa, khống chế và cướp đi của anh Thành 1 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc xe máy cùng toàn bộ giấy tờ rồi bỏ trốn.

Nhận được thông tin trên, Công an huyện Đắk R’lấp đã huy động lực lượng tổ chức truy nóng bắt giữ các đối tượng. Qua quá trình điều tra, xác minh, đến ngày 10/2, CAH Đắk R’lấp đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trung Sỹ và Lê Văn Thực về hành vi cướp tài sản. 

Tại cơ quan CSĐT, bước đầu Sỹ và Thực đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nói trên và khai báo, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, chúng mang xe lên tiệm cầm đồ ở thị xã Gia Nghĩa bán được 12 triệu đồng, Sỹ chia cho Thực 4 triệu đồng. Riêng Sỹ còn khai thêm, vào ngày 21/11/2013, Sỹ còn thực hiện một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Đắk Sin. Sau khi xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ, CAH Đắk R’lấp ra quyết định khởi tố bị can đối với Sỹ về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời đã thu hồi 2 chiếc xe máy và điện thoại di động để làm thủ tục trả lại người bị mất.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Đắk R’lấp đang tiếp tục mở rộng điều tra

Minh Quỳnh
.
.
.