Vụ cướp xe Mercedes ở Tp.HCM:

Truy nã tên cầm đầu Trương Bảo Toàn

Thứ Tư, 29/06/2005, 08:22

Hai trong 3 thủ phạm trong vụ cướp táo bạo xảy ra tại đại lý vé số 96 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, trưa ngày 26/2 đã bị bắt. Tuy nhiên, Trương Bảo Toàn, kẻ cầm đầu nhóm cướp, thì vẫn bặt vô âm tín.

Vụ án xảy ra như sau: Trưa 26/2, bọn cướp dùng khẩu trang che kín mặt, đi trên hai xe gắn máy xông vào nhà riêng (đại lý vé số) của vợ chồng ông Trà Văn Hoàng Việt Hùng ở số 96 đường Bình Giã, tấn công chị Võ Thị Vàng (vợ ông Việt Hùng) cướp xấp tiền 1 triệu đồng và hơn 900 tờ vé số trên tay của chị. Nghe tiếng ồn ào, ông Hùng từ trong nhà chạy ra thì tên cầm đầu cầm khẩu súng ngắn chĩa vào người ông Hùng, yêu cầu đưa tiền, vàng cùng chìa khoá chiếc xe Mercedes 16 chỗ cho hắn.

Lợi dụng lúc tên cướp sơ hở, ông Hùng tung một cú đá làm văng khẩu súng xuống thềm nhà! Tên đồng bọn bên cạnh thấy vậy liền chụp con dao để gần đó chém vào người ông nhưng ông Hùng tránh được, chỉ bị thương nhẹ ở bàn tay. Trước phản ứng quyết liệt và tiếng tri hô của hai vợ chồng ông Hùng, bọn cướp đành nhặt súng phóng lên xe tháo chạy, nhưng bị ngã nên chúng bỏ lại hiện trường một xe Dream biển số 52N1-7155 và chiếc ba lô đen, nón bảo hiểm… Trong ba lô, Công an thu được 3 ống tuýp inox dài 50 cm, 6 khẩu trang, 1 cuộn băng keo, găng tay, khăn, giày bata, giấy báo v.v…

Trương Bảo Toàn, Hải "bò", Lê Ngọc Vũ (Thái).

Chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau đó, Công an quận Tân Bình đã truy lùng và bắt giữ tên đầu tiên trong băng cướp là Nguyễn Đức Hải (tức "Hải bò", 18 tuổi), ngụ ở 433/40/3 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10. "Hải bò" đã khai nhận về vụ cướp như sau:

Do cùng làm thợ bạc cho tiệm vàng ở chợ An Đông, "Hải bò" cùng Lê Ngọc Vũ (tức Thái, 24 tuổi), ngụ 674 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, có mối quan hệ bạn bè với Trương Bảo Toàn. Trước đó, Toàn cũng từng làm tài xế lái xe ôtô cho ông Q. (chủ tiệm vàng). Do ham chơi hơn làm nên các tên Hải, Vũ, Toàn lần lượt bỏ nghề thợ và dưới sự cầm đầu của Toàn đã chuyển sang đi cướp. Không rõ từ đâu, Toàn có một khẩu súng ngắn và thỉnh thoảng đem ra khoe với Vũ, Hải. Trước khi thực hiện vụ cướp trên, chúng đã tổ chức theo dõi và điều nghiên giờ giấc đi về của vợ chồng ông Hùng.

Ngày 9/3, từ thông tin báo chí biết Công an đang truy bắt mình, Lê Ngọc Vũ (Thái) đang trú ẩn ở ấp 9, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, đã đến Công an quận Tân Bình đầu thú và khai báo sự việc. Qua xác minh, Công an đã đến thị trấn Trảng Bom thu giữ chiếc xe gắn máy biển số 53R6-0392 mà Vũ và Toàn sử dụng khi bỏ trốn. Kiểm tra trong cốp xe, các trinh sát phát hiện khẩu súng Rulô ngắn nòng cùng 46 viên đạn giấu trong đó.

Tiếp tục truy xét, cơ quan điều tra đã làm rõ lai lịch Trương Bảo Toàn (26 tuổi), hộ khẩu thường trú ở ấp Cần Giờ 2, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, lên Tp.HCM làm nghề lái xe rồi học nghề thợ bạc, tạm trú số 114 Phú Thọ, phường 2, quận 11. Năm 2003, Toàn làm công cho tiệm vàng của ông N ở quận 11. Lợi dụng lúc chủ tiệm sai đi giao hàng, tên Toàn đã lấy số nữ trang này rồi bỏ trốn, Công an quận 11 đã ra lệnh truy nã Trương Bảo Toàn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, Toàn vẫn còn đang lẩn trốn, Cơ quan điều tra kêu gọi tên Toàn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng

N.Đ.
.
.
.