Truy nã kẻ sát hại quản lý quán bar White House

Thứ Sáu, 25/12/2009, 09:57
Sau khi đâm chết Giám đốc quản lý quán bar White House, Trần Trọng Tuấn đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã Tuấn và yêu cầu đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 23h30' ngày 18/12, xảy ra vụ trọng án trước cửa quán bar White House trên đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Nạn nhân là ông Phạm Anh Dũng, trú tại phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, là Giám đốc quản lý quán bar White House.

Sự việc được xác định trước đó, khoảng 21h cùng ngày, một nhóm thanh niên (2 nam, 2 nữ) vào quán bar nêu trên uống rượu. Đến 23h30', một thanh niên trong nhóm này do say rượu đã gây mất trật tự. Bảo vệ can thiệp và đưa anh ta ra khỏi quán. Đối tượng tiếp tục chửi bậy.

Thấy vậy, ông Dũng ra theo can ngăn liền bị đối tượng rút dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực làm ông ngã gục tại chỗ. Do vết thương quá nặng, ông Dũng đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, cả nhóm thanh niên tẩu thoát.

Ngay trong đêm, Công an quận Hoàn Kiếm, có sự phối hợp của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội tổ chức điều tra, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng, sàng lọc số đối tượng nghi vấn...

Đến nay, cơ quan Công an đã xác định rõ danh tính thủ phạm gây án là Trần Trọng Tuấn (tức Tuấn “Híp"), đăng ký nhân khẩu thường trú tại phố Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa; ở tại ngõ 210 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm.

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can và áp dụng một số biện pháp tố tụng cần thiết đối với Trần Trọng Tuấn về hành vi giết người. Do đối tượng bỏ trốn, Cơ quan này đã ra quyết định truy nã Tuấn và yêu cầu đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật

Đào Minh Khoa
.
.
.