Truy lùng đối tượng dùng súng bắn người để đòi nợ

Thứ Năm, 14/04/2011, 11:50
Sáng 13/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Long (46 tuổi, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) về hành vi giết người. Long là đối tượng gây ra vụ án dùng súng bắn người để đòi nợ...

Vụ trọng án xảy ra ngày 10/4, tại tổ 68, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông Mai Xuân Hiển, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (nạn nhân vụ án) đã thoát khỏi hiểm nguy, tính mạng được bảo toàn nhưng hiện đang bị những sang chấn mạnh về tâm lý.

Được sự động viên của cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai, ông Hiển kể lại: Khoảng 18h cùng ngày, khi đến nhà chị Phạm Thị Kim Lan, trú tại tổ 68, phường Hoàng Văn Thụ bàn chuyện làm ăn, ông Hiển vừa ngồi được một lúc thì Long (trước đó ông Hiển vay Long một khoản tiền làm ăn, hiện chưa có khả năng chi trả) cũng tới nhà chị Lan chơi. Vừa nhìn thấy ông Hiển, Long đã yêu cầu ông trả nợ. Ông Hiển đang trong tình cảnh vô cùng khó khăn nên nhũn nhặn khất nợ Long. Khi thấy ông Hiển trả lời chưa có tiền, Long đã nổi đóa, hắn lăng mạ, chửi bới ông Hiển ngay tại nhà chị Lan, đồng thời đe dọa rằng sẽ bắn ông Hiển, nếu không trả tiền…

Những tưởng Long chỉ đe dọa để ông Hiển sợ hãi nào ngờ, tên này rút ngay ra một khẩu súng, gí vào mặt ông Hiển… Ông Hiển chỉ nghe thấy một tiếng nổ rất to, rồi chẳng biết gì nữa, khi ông tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, ông Hiển vô cùng sợ hãi nên không đến cơ quan Công an trình báo.

Một ngày sau khi vụ án xảy ra, có một phụ nữ trung tuổi, tự giới thiệu là vợ của Long, tìm gặp ông Hiển tại bệnh viện. Người phụ nữ này xin lỗi ông Hiển, đồng thời đưa cho ông 50 triệu đồng nói là để giúp đỡ trả viện phí. Người này cũng đặt vấn đề muốn ông tự thỏa thuận việc Long dùng súng, gây thương tích, không muốn liên quan đến pháp luật. Vốn đang có mối quan hệ vay nợ trước đó, lại không muốn sự việc ầm ĩ nên ông Hiển đã chấp nhận khoản tiền trên và cũng muốn tự giải quyết…

Sau khi nắm được thông tin về vụ trọng án, việc thu thập tài liệu của các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh việc động viên nạn nhân bình tĩnh, hợp tác với cơ quan điều tra, họ cũng tổ chức lực lượng thẩm định nguồn tin. Các lực lượng nghiệp vụ đã lấy lời khai của chị Lan, nhân chứng vụ án, đồng thời cho người bị hại nhận dạng đối tượng gây án.

Với những căn cứ đã thu thập được, ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã có cơ sở khẳng định đối tượng gây án nên ra lệnh khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp Long về tội giết người.

Hiện Long ở đâu hãy đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật

Xuân Mai
.
.
.