Truy bắt thủ phạm cướp giật tài sản du khách

Thứ Hai, 19/01/2015, 11:01
Những ngày đầu tháng 1/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Đà Nẵng nắm được thông tin, trên các tuyến phố thuộc địa bàn 2 quận Hải Châu và Thanh Khê xuất hiện đối tượng có hành vi cướp giật tài sản, chủ yếu là khách nước ngoài.

Chỉ trong vòng 4 ngày (từ 30/12/2014 đến 2/1/2015), đối tượng sử dụng xe máy gây ra 3 vụ giật tài sản vào ban ngày, chiếm đoạt của 2 khách ngoại quốc tế đến từ Mỹ, Nhật và 1 người từ Gia Lai nhiều tài sản có giá trị như: ĐTDĐ, máy ảnh, tiền…

Theo khai nhận của hầu hết bị hại, do đối tượng sử dụng xe máy phân khối lớn, chạy với tốc độ cao nên không nhìn rõ mặt và BKS xe gây án. Họ chỉ biết hung thủ là một thanh niên cắt tóc đầu đinh, sử dụng loại xe Exceter màu đỏ đen.

Từ kết quả xác minh ban đầu, Phòng PC45 nghi vấn đối tượng Trương Văn Minh (43 tuổi, trú K74/04 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng). Đi sâu tìm hiểu nhân thân được biết, Minh tên thường gọi là Tẹo, có tới 3 tiền án, 11 năm tù giam.

Trương Văn Minh và chiếc xe Innova sử dụng làm phương tiện đi lại.

Cụ thể: Năm 1994, Minh bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng xử phạt 2 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 1998 bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 6 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; năm 2010, bị TAND quận Hải Châu xử phạt 3 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”. Tháng 9/2013, Minh mãn hạn tù trở về địa phương nhưng không chung sống cùng vợ và 3 con nhỏ mà thuê phòng riêng ở với bồ nhí.

Điều bất thường là dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng Minh lúc nào cũng rủng rẻng tiền, ăn nhậu thoải mái chẳng khác đại gia. Trước mặt bạn bè, Minh khoe bản thân là Việt kiều, ăn mặc rất sành điệu, tay đeo đồng hồ xịn, đi xe ôtô Innova mới cứng. Nếu có ai hỏi về công việc thì Minh ậm ờ cho biết bản thân mới ở “bển” về, có nhiều món đồ hàng hiệu như ĐTDĐ, máy ảnh bán với giá rẻ để anh em mua dùng.

Lần theo những thông tin trên, trinh sát gặp Dương Văn Q. (42 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang sử dụng một máy ảnh hiệu Canon có nhiều đặc điểm giống với tang vật vụ cướp giật xảy ra vào chiều 2/1 trên đường Yên Bái (TP Đà Nẵng).

Làm việc với Phòng PC45, Q. khai thông qua một người bạn tên Phan Anh, mua máy ảnh này của một Việt kiều tên Minh trong lúc nhậu tại địa bàn quận Thanh Khê với giá 5 triệu đồng vào tối 2/1. Máy này màu đen, có số seri là CMUT ID 2013DJ6528 đã qua sử dụng. Q. không biết Minh ở đâu, làm gì, chỉ nhớ là đến quán nhậu trên đường Hà Huy Tập bằng xe ôtô Innova bóng loáng và ăn mặc rất sành điệu.

Mặc dù “định vị” được thủ phạm vụ cướp giật máy ảnh Canon trên đường Yên Bái (TP Đà Nẵng), nhưng việc xác minh bắt giữ Trương Văn Minh gặp không ít khó khăn. Xác minh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của Minh ở quận Hải Châu được biết, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Minh cùng người tình thuê nhà trọ sống chung trên đường Thái Thị Bôi thuộc địa bàn quận Thanh Khê. Hằng ngày Minh sử dụng xe máy đi đâu không rõ, tối về hắn thuê xe ôtô Innova loại 7 chỗ, BKS 43A-046.63 với giá 700.000 đồng/ngày sử dụng làm phương tiện đi lại.

Chiếc máy ảnh Canon của du khách bị Minh cướp giật trong ngày 2/1.

Tổng hợp, phân tích toàn bộ kết quả trinh sát, ngày 9/1, Đại tá Trần Mưu, Trưởng ban chuyên án nhận định có đủ cơ sở bắt giữ  khẩn cấp Trương Văn Minh về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 10/1, Minh bị bắt giữ khi đang đi “săn mồi”. Minh khai đã thực hiện được 4 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài, trong đó có 1 vụ y thực hiện nhờ sự giúp sức của người bạn tên Hiệp.

Khoảng 10h một ngày tháng 12/2014, Minh cùng đồng bọn tên Hiệp ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) rủ nhau đi cướp giật tài sản. Hiệp sử dụng xe máy BKS 43S7 – 7232 chở Minh ngồi sau dạo quanh các tuyến đường Nguyễn Du và Bạch Đằng để tìm “con mồi”. Lúc này Hiệp phát hiện chị Alfaratna Dewi (38 tuổi, quốc tịch Indonesia) đang đi bộ trên lề đường, tay cầm 1 túi xách. Hiệp cho xe áp sát để Minh ngồi sau giật túi xách, chiếm đoạt 1 ĐTDĐ (không rõ chủng loại) và 400.000 đồng. Hiệp lấy ĐTDĐ sử dụng còn Minh được chia 400.000 đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra ban đầu, chiều 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh để tiếp tục làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng PC45 cho biết, việc kịp thời bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khách du lịch là chiến công xuất sắc của lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng.

Nguyên Thảo
.
.
.