Truy bắt nhanh nhóm cướp hiếp thí sinh

Thứ Tư, 06/07/2005, 08:18

Một ngày sau khi xảy ra vụ cướp tài sản và hãm hiếp thí sinh ở tỉnh xa tới thi đại học Tây Nguyên, Công an Tp. Buôn Ma Thuột đã bắt được 7 đối tượng gây án. Chúng đều rất trẻ, tuổi đời từ 14 đến 19.

Đêm 2/7, tại nhà trọ 385/8 đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, một nhóm thanh thiếu niên gồm 8 đối tượng đã bất ngờ mang theo hung khí xông vào nhà trọ khống chế 3 thí sinh (2 nam, một nữ) quê ở Quảng Nam và Bình Định đến dự thi ở Trường Đại học Tây Nguyên. Bọn chúng đã đánh hai thí sinh nam. Một đối tượng cầm đầu đã khống chế đưa em B.T.S (SN 1985) ra khu nghĩa địa gần nhà trọ để cưỡng hiếp, các đối tượng còn lại lục soát lấy một số tài sản gồm: đồng hồ, xe đạp và 662.000 đồng…

Ngày 3/7, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ 7 đối tượng gây án gồm: Diệp Văn Minh (SN 1987), Hoàng Mạnh Hùng (SN 1989), Vũ Ngọc Huỳnh (SN 1989), Hoàng Trần Duy Tiến (SN 1991), Đặng Chí Trung (SN 1991), Quách Văn Cường (SN 1985) và Chu Văn Bay (SN 1986) cùng ở Đắk Lắk. Riêng đối tượng thứ 8 của nhóm cướp là tên Vi Hồng Quân hiện bỏ trốn.

Tên Diệp Văn Minh là đối tượng cầm đầu và đã hiếp dâm em S. Chiều 5/7, ông Mai Văn Thìn-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, nạn nhân B.T.S không có trong danh sách thí sinh dự thi ở Trường Đại học Tây Nguyên mà chỉ là người quen của một thí sinh cùng quê

Như Ngọc
.
.
.