Cần Thơ:

Trưởng điều hành bến xe khách mượn tay giang hồ hành hung tài xế

Thứ Ba, 05/04/2005, 07:57

Vụ việc xảy ra tại một quán nhậu mang tên Làng nướng Tây Nam Bộ, đường Trần Ngọc Quế, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Nạn nhân là hai anh Trần Hoài Dư (tài xế xe Tô Châu) và Hồng Văn Hoàng (tài xế xe Hải Cường) bị chính cấp trên của mình thuê côn đồ hãm hại.

Tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, anh Dư cho biết: Do không đồng ý với cách điều hành của Trần Hoàng Tuấn - Trưởng ban điều hành xe khách Tô Châu tại Cần Thơ nên anh nhiều lần góp ý với Tuấn. Chiều 2/4, giữa hai người đã xảy ra chuyện cãi cọ.

Đến 19h cùng ngày, trong lúc cùng các anh Vũ, Trực, Hoàng, Hảo nhậu tại Làng nướng Tây Nam Bộ, anh Dư đã điện mời Tuấn đến để giảng hòa. Sau khi nhận được lời mời của anh Dư, Trần Hoàng Tuấn nói tài xế chạy xe trung chuyển (biển số 52X-2965) chở thêm 5 người mang theo hung khí đến Làng nướng Tây Nam Bộ và lao vào đánh anh Dư khiến anh gục tại chỗ. 

Kết quả giám định ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, anh Trần Hoài Dư bị nứt xương má, rách da đầu khâu 5 mũi. Còn anh Hoàng (bạn anh Dư) do vào can ngăn đã bị đánh chấn thương đầu khâu 7 mũi. Sau khi nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Hưng Lợi đã có mặt tại hiện trường, nhưng Tuấn và nhóm người này đã nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ

N.Thơ
.
.
.