Trùm lừa nhà đất lãnh án chung thân

Thứ Sáu, 16/05/2008, 09:51
Từ năm 2002, Trần Thị Liên đứng ra làm môi giới mua bán nhà đất. Tự xưng là cán bộ trong ban dự án có các căn hộ chung cư giá ưu đãi, giá rẻ bán nội bộ, Liên cứ thoải mái làm hợp đồng và nhận tiền của người khác, sau đó một thời gian khi sự việc bị phát giác thì giở quẻ chuồn…

Ngày 15/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử phạt Trần Thị Liên (43 tuổi, ngụ Khánh Hòa, tạm trú quận Bình Thạnh) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Liên bị VKS đề nghị mức án cao nhất là tử hình vì không còn khả năng khắc phục hậu quả, trong khi số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân là quá lớn. Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, Liên thành khẩn khai báo, thật sự ăn năn hối cải nên toà lượng hình, phạt án chung thân.

Thông qua mối quan hệ quen biết với nhiều người, từ năm 2002, Trần Thị Liên đứng ra làm môi giới mua bán nhà đất, tự xưng là cán bộ trong ban dự án có các căn hộ chung cư giá ưu đãi, giá rẻ bán nội bộ. Lấy danh nghĩa như trên, Liên cứ thoải mái làm hợp đồng và nhận tiền của người khác, sau đó một thời gian khi sự việc bị phát giác thì giở quẻ chuồn… 

Tổng cộng từ năm 2004 đến khi bị bắt (23/11/2006), Liên đã lừa đảo 36 người, chiếm đoạt 12,7 tỷ đồng và 15.000 USD

A.H.
.
.
.