"Trùm lừa" Phan Thị Yên Phương lĩnh 30 năm tù

Thứ Tư, 07/11/2007, 11:04
Sau 5 ngày nghị án, sáng 6/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phan Thị Yên Phương 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Tổng cộng bị cáo Phương phải chịu mức án 30 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Phương có nghĩa vụ trả nợ với tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng và gần 84 lượng vàng (tính theo lãi suất ngân hàng).

Trong phần tuyên án, tòa đã bác lời bào chữa của các luật sư cho rằng bị cáo không có tội.

Theo nhận định của toà, bị cáo Phương phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thuộc tình tiết định khung tăng nặng; hành vi nguy hiểm, vì vậy cần phải có mức án thật nghiêm khắc.

Ngoài ra, tòa cũng kiến nghị cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của hai đối tượng Phan Thăng Thiện và Phan Quốc Thắng (em của bị cáo Phương)

Anh Huy
.
.
.