Trục xuất hai đối tượng trộm cắp thông tin khách hàng ở trụ ATM

Thứ Ba, 01/04/2014, 17:57
Trao đổi với phóng viên Báo CAND ngày 1/4, Đại tá Trương Vinh Quang - Trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, sau khi xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh trật tự với tổng số tiền 30 triệu đồng, cơ quan này đã áp giải Eduard Kaprelov Nersezov, 46 tuổi - quốc tịch Bulgaria và Iulian Dumbarava, 26 tuổi - quốc tịch Romania vào TP Hồ Chí Minh để giao cho Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an trục xuất hai đối tượng này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và cấm nhập cảnh vào Việt Nam trong thời hạn 5 năm.

Như Báo CAND đã đưa tin, Eduard Kaprelov Nersezov và Iulian Dumbarava bị một tổ công tác của Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang bắt quả tang khi đang tháo, lắp một số thiết bị điện tử tại trạm ATM để trộm cắp thông tin của khách hàng. Kiểm tra nơi lưu trú của họ tại một khách sạn ở phố Phan Bội Châu, TP Nha Trang, công an thu được một số thiết bị điện tử. Cả hai đối tượng khai nhận, những thông tin trộm cắp từ khách hàng sẽ được chuyển về Bulgaria cho một đối tượng khác rút trộm tiền, chia nhau tiêu xài.

Eduard Kaprelov Nersezov và Iulian Dumbarava tại cơ quan an ninh điều tra.

Một số thiết bị điện tử do Eduard và Iulian cài đặt tại trạm ATM để trộm cắp thông tin khách hàng.

Hữu Toàn
.
.
.