Trục lợi tiền bán đất, Chủ tịch xã bị khởi tố

Thứ Hai, 02/05/2016, 07:38
Sáng 30-4-2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế- Công an tỉnh Hưng Yên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng Vũ Đình Huấn, sinh năm 48 tuổi; Bùi Đăng Tuân, 29 tuổi và Bùi Thị Huế, sinh năm 58 tuổi đều ở xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 


Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên thụ lý điều tra vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra từ năm 2011-2015 tại thôn Mão Chinh, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào. 

Qua điều tra, được biết trong thời gian từ năm 2011-2015, Vũ Đình Huấn giữ chức Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Dương Quang; Bùi Thị Huế giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dương Quang và Bùi Đăng Tuân giữ chức Chi ủy viên Chi bộ thôn Mão Chinh, xã Dương Quang.

Trong thời gian này các đối tượng trên đã nhiều lần họp bàn thống nhất thành Nghị quyết thực hiện việc bán đất trái thẩm quyền và chi tiêu sử dụng tiền thu từ nguồn bán đất tại thôn Mão Chinh. Trong thời gian từ năm 2011 đến tháng 7-2014, chi bộ thôn Mão Chinh, xã Dương Quang đã nhiều lần họp, thống nhất bán đất trái thẩm quyền là 76 suất thu trên 8 tỷ đồng.

Ngày 29-4-2016, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Thiện Tuấn
.
.
.