Trọng án tại quán nước vỉa hè

Thứ Ba, 26/05/2009, 11:30
Thấy Tuấn Anh thanh toán tiền nước rồi chê đắt, chị Lý (chủ quán nước) phản ứng lại. Không ngờ Tuấn Anh rút ra khẩu súng nhỏ bằng chiếc bút, chĩa thẳng vào ngực chị Lý và bấm cò…

2h30' ngày 24/5, 4 thanh niên ăn đêm tại quán phở "đun" ở vỉa hè ngã tư Cát Cụt - Cát Dài (trước cửa nhà trẻ Hoa Mai), quận Lê Chân, Hải Phòng. Khi ăn uống, nhóm thanh niên này đã gọi Cocacola và trà đá của quán nước cạnh đó, do chị Hoàng Thị Lý, 29 tuổi, ở số 55/136B Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng là chủ quán.

Ăn uống xong, 1 trong 4 thanh niên đứng ra thanh toán tiền nước. Khi chị Lý đòi 50.000 đồng thì thanh niên này nửa đùa nửa thật như người quen biết, chê đắt, thế là xảy ra cuộc cãi vã và xô xát. Bất chợt thanh niên trên đã rút ra 1 khẩu súng nhỏ bằng chiếc bút, chĩa thẳng vào ngực chị Lý bấm cò. Người phụ nữ đau đớn gục xuống và gọi tên Tuấn Anh.

Mặc dù chị Lý được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp, song do viên đạn xuyên thủng tim rồi trôi xuống phổi và gan dẫn đến mất máu cấp nên tử vong. Lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Lê Chân đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra ban đầu. 

Cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định nhóm đối tượng gây án gồm Lê Tuấn Anh, 27 tuổi, ở số 139B/346 Tô Hiệu; Nguyễn Hoàng Long, ở số 20 Hàng Gà; Vũ Tuấn Minh, ở 288 Hai Bà Trưng và Ngô Doãn Hiệp, ở đường tàu Cát Cụt, đều thuộc quận Lê Chân, Hải Phòng, trong đó Lê Tuấn Anh là thủ phạm trực tiếp gây ra cái chết của chị Hoàng Thị Lý. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Tuấn Anh về tội giết người.

Sau khi biết tin chị Hoàng Thị Lý đã tử vong, các đối tượng Nguyễn Hoàng Long, Vũ Tuấn Minh và Ngô Doãn Hiệp đang lẩn trốn tại 1 nhà nghỉ ở khu vực ngã ba Gốc Găng, thuộc phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng đã đến Công an quận Lê Chân đầu thú.

Vụ trọng án trên cảnh báo tình trạng hiện nay các loại súng tự chế và nhập trái phép từ nước ngoài, mua bán trôi nổi trên thị trường hết sức nguy hiểm, là điều kiện để bọn tội phạm liên tiếp gây ra nhiều vụ thanh toán lẫn nhau bằng súng hoặc từ va chạm nhỏ cũng dẫn đến trọng án...

Q.Phòng
.
.
.