Trốn truy nã còn tiếp tục gây án giết người

Thứ Bảy, 27/06/2015, 14:09
Sáng 26/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an phường An Bình (TP Biên Hòa) bắt giữ Lê Văn Bắc (24 tuổi; ngụ xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Đối tượng trốn truy nã ngày 18/12/2014 của Công an thị xã Cai Lậy về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra: Ngày 2/9/2014, trong lúc ngồi uống rượu tại nhà ông Sáu (ngụ xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy), Bắc đã xảy ra mâu thuẫn với cháu ông Sáu. Tức giận, Bắc cùng với Phú và Trường (ngụ xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy) dùng cây đánh cháu ông Sáu bị thương nặng. Sau đó, Bắc và Trường bỏ trốn đến xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh; Phú bị Công an thị xã Cai Lậy bắt giữ điều tra. Trước ngày Bắc bị bắt, Trường đã trốn khỏi nơi ở trọ.

Đối tượng vụ án.

Ngoài ra, Bắc còn khai nhận đã cùng với T., S.M. (tỉnh Lâm Đồng), V.T.Đ. (TP Hải Phòng), T.E. (cùng quê với Bắc), N.C.T. (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) gây ra vụ án giết người lúc 20h ngày 20/3, tại tổ 10, khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, Công an TP Biên Hòa đã khám xét, thu giữ một giấy chứng minh nhân dân, một giấy phép lái xe Bắc làm giả mang tên Đặng Thái Học (SN 1990, ngụ tỉnh Cà Mau) và hai điện thoại di động.

N.Văn
.
.
.