Trốn trong nhà vệ sinh vẫn bị chém chết

Thứ Tư, 14/12/2016, 15:19
Nạn nhân đã chạy trốn vào nhà vệ sinh chốt cửa cố thủ bên trong nhưng vẫn bị hung thủ đạp tung cửa, xông vào chém chết.

Ngày 14-12, Đại tá Lê Văn Thơi, Trưởng Công an huyện Bảo Lâm cho biết, Công an huyện đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương truy bắt 2 nghi can đã sát hại anh Nguyễn Công Minh (26 tuổi), ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ án

Trước đó, do có mâu thuẫn nên tối ngày 13-12, Hà Chí Nông (27 tuổi) và Phạm Minh Nhật (27 tuổi), đều ngụ tại thôn Đông La 2, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, đem theo dao đi tìm anh Nguyễn Công Minh để trả thù.

Khi thấy anh Minh đang đánh bida tại thôn Đông La 1, xã Lộc Đức, hai đối tượng này liền lao vào truy sát. Anh Minh bỏ chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa cố thủ. Hà Chí Nông đuổi theo đạp tung cửa nhà vệ sinh rồi chém hai nhát vào cổ anh Nguyễn Công Minh.

Quán bida nơi nạn nhân chơi trước lúc bị chém chết

Bị chém, nạn nhân bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống bất tỉnh. Anh Minh được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Hà Chí Nông và Phạm Minh Nhật đã bỏ trốn.

Kim Ngân
.
.
.