Trộm xe máy, dùng điện thoại hối lộ CSCĐ

Thứ Ba, 16/07/2013, 14:47
Ngày 15/7, tin từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội cho biết, trong 2 ngày 13 và 14/7, các tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trung đoàn này đã phát hiện 4 vụ phạm pháp hình sự, thu 11 điện thoại di động, 1 xe máy cùng một số tang vật liên quan.

Trong đó có một số vụ nổi như: Hồi 3h30' ngày 13/7, Thiếu úy Lê Văn Cường, Tổ trưởng Tổ tuần tra thuộc Đại đội 2 làm nhiệm vụ tại ngã 3 Kim Mã - Nguyễn Văn Ngọc, quận Ba Đình, phát hiện 1 nam thanh niên đứng cạnh xe máy tại vỉa hè có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính phát hiện thanh niên này mang theo 1 vam phá khóa, 1 dao nhọn và 9 điện thoại di động đã qua sử dụng. Khi được hỏi nguồn gốc số điện thoại này, đối tượng tên là Nguyễn Đắc Hùng khai đã cùng một đối tượng khác trộm tại một lán xây dựng trên đường Nguyễn Phong Sắc.

Cùng thời điểm này, Thượng sĩ Nguyễn Hải Anh, Tổ trưởng Tổ tuần tra thuộc Đại đội 9 làm nhiệm vụ trên đường Tân Xuân (gầm cầu Thăng Long), phát hiện 3 đối tượng, gồm Lê Ngọc Cương, Đinh Chí Thức và Trần Hồng Giang (đều trú tại tỉnh Ninh Bình) trộm cắp 1 xe máy tại bến xe Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Khi tiến hành lập biên bản, đối tượng đã hối lộ tổ công tác 1 điện thoại di động Sony xin tha nhưng đã bị tổ công tác cảnh cáo, bàn giao người và tang vật cho đơn vị chức năng xử lý

Đào Minh Khoa
.
.
.