Trộm xe SH, 5 bị cáo lãnh 9 năm tù

Thứ Tư, 09/12/2015, 16:53
Sau khi cắt khóa đột nhập nhà anh Tâm, trộm xe SH cùng số tài sản trong cốp xe khoảng 70 triệu đồng, Hông gọi điện cho Trường và một số đối tượng nữa để tiêu thụ xe gian.

Ngày 9-12, TAND huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên phạt 5 bị cáo, gồm: Châu Văn Hông (32 tuổi) 2,5 tù; Lý Văn Hùng (26 tuổi); Nguyễn Thanh Định (28 tuổi); Nguyễn Xuân Trường (35 tuổi), mỗi bị cáo cùng 2 năm tù và Nguyễn Việt Thành (40 tuổi) 9 tháng tù về các hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản và không tố giác tội phạm.

5 bị cáo tại phiên tòa.

Cáo trạng truy tố, do có ý định chiếm đoạt xe SH của anh Nguyễn Công Tâm (ngụ thị trấn Thanh Bình), Hông gọi điện hỏi Trường tìm nơi tiêu thụ. Rạng sáng 27-3, Hông cắt khóa đột nhập nhà anh Tâm, trộm xe SH cùng số tài sản trong cốp xe khoảng 70 triệu đồng. 

Sau đó, Hông gọi cho Thành cùng vào nhà Trường để tháo định vị và tìm nơi tiêu thụ. Nhận xe xong, Trường gọi cho Định và Hùng đang ở TP HCM. Sau đó, cả nhóm mang xe ra tỉnh Bình Thuận cầm cố 20 triệu đồng và chia nhau tiêu xài, sử dụng ma túy.

Hoàng Việt
.
.
.