Trộm tài sản của hai công ty

Thứ Ba, 26/04/2011, 10:42
Trộm được thanh sắt xây dựng, Phái dùng cạy phá cửa bên ngoài trụ sở 2 công ty tư nhân. Phái lục soát từ tầng 1 đến tầng 4 và dùng tuốcnơvít cạy phá tất cả các tủ, các ngăn bàn, để lấy trộm...

Ngày 25/4, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phái, 56 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 3h50' ngày 21/4, tổ tuần tra của Đại đội 8, CSCĐ Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu kiểm tra hành chính, đối tượng bỏ chạy về phía Hà Đông. Tổ CSCĐ đuổi theo tới nhà 3 Nguyễn Trãi, Triều Khúc thì bắt giữ được đối tượng.

Đối tượng khai tên là Nguyễn Xuân Phái, quê ở huyện Chương Mỹ. 1h ngày 21/4, Phái lang thang trên đường Khuất Duy Tiến mục đích lấy trộm tấm bạt dùng để trộn bê tông của một công ty xây dựng. Phát hiện mấy thanh sắt để ở bên ngoài, Phái nảy sinh lấy trộm để dùng làm công cụ trộm cắp tài sản.

Đến số nhà 221 của Công ty TNHH Việt Tiến, phường Nhân Chính, Phái đã dùng thanh sắt cạy phá cửa cuốn bên ngoài. Phái lục soát từ tầng 1 đến tầng 4 và dùng tuốcnơvít cạy phá tất cả các tủ, các ngăn bàn lấy trộm được máy tính xách tay, cao ngựa, 1 điện thoại di động và 2 triệu đồng...

Sau đó, Phái lại đi đến ngôi nhà 3 tầng của Công ty TNHH Vĩnh Cửu trên đường Khuất Duy Tiến với những thủ đoạn như trên Phái đã lục soát lấy đồ…

Sau đó, Phái cho tất cả các đồ vật vào túi xách đem đi cất giấu thì bị bắt

Hiền Thanh
.
.
.