Trộm phụ kiện ôtô và hối lộ Công an

Thứ Ba, 10/04/2007, 08:15

Bị phát hiện đang giấu 11 cái ốp đầu trục xe ôtô trong bụng và gói heroin trong ví, Lê Văn Thành định hối lộ các chiến sĩ Đội 2, PC18 Công an TP Hà Nội nhưng không thành.

Khoảng 4h30' sáng 8/4, trong khi đang tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Phan Đình Phùng, thuộc phường Quán Thánh, Ba Đình (Hà Nội), tổ tuần tra của Đội 2, PC18 Công an TP Hà Nội phát hiện một đối tượng nam có dấu hiệu nghi vấn vì… bụng lùm lùm như có chửa!

Bí mật bám theo đến đoạn trước số nhà 51 Phan Đình Phùng, tiến hành kiểm tra hành chính, tổ tuần tra phát hiện trong bụng đối tượng có 1 túi ni-lon, bên trong có 11 cái ốp đầu trục xe ôtô. Kiểm tra giấy tờ tùy thân đối tượng phát hiện thêm trong ví có một gói bọc giấy bạc, trong chứa chất bột màu trắng, nghi là heroin.

Trong khi đang tiến hành lập biên bản phạm pháp quả tang thì đối tượng đã đưa hối lộ 500.000 đồng cho tổ tuần tra. Hành vi đưa hối lộ của đối tượng ngay lập tức cũng bị lập biên bản, đưa về trụ sở Công an phường Quán Thánh để xử lý.

Tại đây đã làm rõ đối tượng là Lê Văn Thành, 18 tuổi, trú tại Trâu Quỳ, Gia Lâm (Hà Nội).

Ngày 9/4, kết quả giám định cho thấy gói bột màu trắng thu giữ là heroin. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ

N.C.
.
.
.