Trộm máy cày bán lấy tiền tiêu xài

Thứ Ba, 29/03/2016, 08:53
Lê Văn Định lái trộm xe máy cày hiệu ISEKI với ý đồ bán lấy tiền tiêu xài. Khi tháo gầu múc bằng sắt bán phế liệu, Định bị người dân nghi ngờ, báo Công an...


Chiều 28-3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ Lê Văn Định (39 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 20h30 ngày 23-3, tại xưởng gỗ Phước Thành thuộc ấp Phú Thứ, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Lê Văn Định (người làm thuê xưởng gỗ) đã lái xe máy cày hiệu ISEKI với ý đồ đem đi bán lấy tiền tiêu xài. 

Sau đó, Định chạy đến TP Biên Hòa và tháo gầu múc bằng sắt bán phế liệu cho ông Mai Trọng Hoàng (39 tuổi, quê quán Thanh Hóa) với giá 275.000 đồng. Nghi ngờ nên người dân đã báo Công an TP Biên Hòa bắt giữ Định cùng tang vật.

C.Bình
.
.
.