Trộm hạc đồng của nhà chùa đem bán đồng nát

Thứ Ba, 15/03/2011, 10:17
Quân lẻn vào chùa Sải trộm cắp 2 con hạc đồng và đem bán tại cửa hàng sắt vụn trên đường Lạc Long Quân, lấy 300.000 đồng.

Ngày 14/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quân, 22 tuổi, HKTT tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 13/3, Công an phường Bưởi nhận được trình báo của đại diện chùa Sải về việc nhà chùa vừa bị kẻ gian đột nhập trộm cắp một số đồ thờ gồm: 2 con hạc đồng, 1 đỉnh hương, 2 chân nến bằng đồng. Qua rà soát, lực lượng Công an phát hiện đỉnh hương, 2 chân nến bằng đồng ở bụi tre gần chùa. Nhận định nhiều khả năng kẻ trộm cất giấu chờ cơ hội tiêu thụ, trinh sát đã mật phục.

17h ngày 13/3, bảo vệ chùa Sải và trinh sát Công an phường Bưởi phát hiện một đối tượng lẻn vào khu vực chùa rồi tới bụi tre bới tìm gì đó nên áp sát kiểm tra. Đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Quân. Quân khai nhận chính anh ta là thủ phạm vụ trộm cắp số đồ thờ trên.

Quân khai, trưa 8/3 anh ta lẻn vào chùa Sải trộm cắp 2 con hạc đồng và đem bán tại cửa hàng sắt vụn trên đường Lạc Long Quân, lấy 300.000 đồng. 21h ngày 11/3, Quân tiếp tục trèo tường vào chùa Sải, trộm cắp thêm 1 đỉnh hương, 2 chân nến bằng đồng. Song do đỉnh hương đồng quá nặng, không trèo tường mang ra ngoài được nên anh ta đành giấu số đồ thờ trên ở bụi tre trong chùa, khi quay lại định tẩu tán tang vật thì bị bắt giữ

Hiền Thanh
.
.
.