Trộm đột nhập phòng Bí thư Huyện ủy Yên Thủy

Thứ Hai, 19/01/2009, 10:23
Đêm 14 rạng sáng 15/1, lợi dụng thời điểm mọi người ngủ say và sơ hở trong quản lý tài sản, đối tượng đột nhập vào trụ sở của Huyện ủy Yên Thủy (Hòa Bình), phá khoá vào phòng làm việc của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Tài sản bị mất trộm bao gồm 25 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và 1 thẻ ATM (trong tài khoản có 25 triệu đồng).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng Huyện ủy đã trình báo tới Công an huyện Yên Thuỷ và Phòng PC14 - Công an tỉnh.

Với tinh thần quyết tâm cao, các trinh sát Phòng PC14 được sự hỗ trợ đắc lực của Công an huyện Yên Thuỷ đã lập kế hoạch truy tìm thủ phạm. Sau một thời gian khẩn trương điều tra, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát phát hiện 1 đối tượng có những biểu hiện nghi vấn.

Đến 17h ngày 16/1, các trinh sát bất ngờ tấn công 1 tụ điểm tiêm chích ma tuý tại thị trấn Hàng Trạm, tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Thế Vinh, 27 tuổi, trú tại khu 6 - thị trấn Hàng Trạm - huyện Yên Thủy và dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an huyện. Tại cơ quan Công an, Vinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bùi Thế Vinh còn khai nhận, trước đó hắn thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Yên Thuỷ và các địa bàn khác. Trong đó, phải kể tới một số vụ có số lượng tài sản mất trộm rất lớn, gây xôn xao trong dư luận suốt thời gian dài.

Khoảng 18h ngày 11/9/2008, tên Vinh cùng với Khương Đình Thanh, 36 tuổi, trú tại khu Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn đã bắt xe ôtô khách lên TP Hoà Bình và tới thẳng Trường THPT nội trú tỉnh Hoà Bình lấy đi 600 triệu đồng.

Ngày 4/1, lợi dụng đêm tối, Vinh đột nhập vào nhà một người dân ở khu 11- thị trấn Hàng Trạm - huyện Yên Thủy lấy trộm 20 triệu đồng tiền mặt, 5 cây vàng và 1 điện thoại di động...

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

Như Hùng
.
.
.