Trộm điện thoại Iphone 5 mang đi đổi ma túy

Chủ Nhật, 06/09/2015, 16:44
Khi đi ngang qua dãy nhà trọ, thấy chị Nhàn ra ngoài nhưng không đóng cửa phòng, Hùng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Hùng đi bộ vào phòng lấy chiếc điện thoại hiệu Iphone 5 để trên nóc tủ lạnh,  bỏ vào túi quần rồi đi ra ngoài tẩu thoát.

Chiều 6/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Trương Mạnh Hùng (30 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) và Nguyễn Ngọc Chiến (21 tuổi, ngụ xã An Khương, thị xã Bình Long; tạm trú khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Hùng và Chiến tại cơ quan công an.

Trước đó, lúc 21h ngày 1/9, Hùng nhậu cùng với bạn tên Tèo và Linh tại quán ốc thuộc phường Tân Bình (thị xã Đồng Xoài). Khoảng 30 phút sau, Hùng điều khiển xe máy mượn của Linh đi về tiệm internet tại ấp 1, xã Tiến Thành (thị xã Đồng Xoài) để lấy áo khoác. 

Khi đi ngang qua dãy nhà trọ thuộc khu phố 4, phường Tân Đồng (thị xã Đồng Xoài) thì thấy chị Đào Thị Nhàn (30 tuổi, ở trọ phòng số 2) ra ngoài nhưng không đóng cửa phòng. Hùng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đi bộ vào phòng lấy chiếc điện thoại hiệu Iphone 5 để trên nóc tủ lạnh, bỏ vào túi quần rồi đi ra ngoài tẩu thoát. Sau đó, Hùng mang chiếc điện thoại đến nhà Chiến kể lại sự việc và gạ bán chiếc điện thoại cho Chiến.

Do máy bị khóa nên Chiến không mua, Hùng liền yêu cầu Chiến thế chấp chiếc điện thoại để lấy 1 cục ma túy với giá 1 triệu đồng thì Chiến đồng ý. Đến sáng 2/9, khi Chiến đang mang chiếc điện thoại đi chơi cùng với bạn gái thì bị Công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ.

M.Thùy
.
.
.