Trộm của chủ gần 1 tỷ đồng để chơi 'hàng đá'

Thứ Tư, 08/04/2015, 09:36
Trong phiên xét xử lưu động ngày 7/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lâm Khánh Sơn (29 tuổi, ngụ Sóc Trăng) 12 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng: từ năm 2003, Lâm Khánh Sơn phụ giúp việc nhà cho bà X.B.L. tại nhà ở xã Thạnh Đức, huyện Bến lức (Long An). Đầu năm 2013, do chồng bị tai biến nằm liệt một chỗ, bà L. đưa Sơn lên giúp việc nhà và chăm sóc cho chồng mình ở phường 11, quận 5. Đến tháng 7/2013, bà L. đưa chồng qua Đài Loan trị bệnh nên giao cho Sơn trông coi cả hai căn nhà ờ Long An và quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Lợi dụng bà L. vắng nhà trong một thời gian dài, từ tháng 7 đến tháng 12/2013, Sơn đã nhiều lần cạy cửa phòng ngủ của chủ nhà lấy trộm hết toàn bộ số vàng, đô la (trị giá 977 triệu đồng) đem ra ngoài bán tiêu xài và mua ma túy đá sử dụng. Sau khi xài hết số tiền, vàng đã lấy trộm, Sơn bỏ về nhà cha mẹ ruột ở Sóc Trăng.

Đến cuối tháng 12/2013, Sơn tìm đến nhà người chị họ tên Ten (trước đây cũng làm công cho bà L.)  thú nhận đã trộm cắp tài sản của bà L. và nhờ chị này gọi điện qua Đài Loan báo cho bà L. biết. Hay tin, đầu năm 2014, bà L. bay về Việt Nam và dẫn Sơn đến Công an tự thú.

Tại phiên xử, bà L. vắng mặt nhưng có đơn bãi nại cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường số tiền đã bị chiếm đoạt.

A.Huy
.
.
.