Trộm container với gần 26 tấn hàng nhập khẩu

Thứ Năm, 27/03/2008, 15:10
Trong lúc ngồi uống cà phê, Thạch (nhân viên cũ Công ty Nguyên Khang, bị sa thải) và Sang rủ Sơn lợi dụng sơ hở để trộm "hàng" (container) để kiếm tiền tiêu xài. Vào công ty thấy nhiều phiếu tiếp nhận container để ở bàn không ai trông coi nên Sơn lén rút 1 phiếu...

Thông tin ban đầu, ngày 16/3, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn báo mất tài sản của Công ty TNHH TMDV Vận tải Nguyên Khang đóng tại phường Hiệp Phú, quận 9 do ông Trần Hữu Lộc (36 tuổi) làm giám đốc.

Theo trình bày, công ty hợp đồng với công ty ở Hàn Quốc vận chuyển 13 container chứa mặt hàng sợi nhập khẩu ở Đài Loan để vận chuyển từ cảng Cát Lái về Khu Công nghiệp Biên Hòa 2. Sau khi phát 3 phiếu cho tài xế, nhân viên của công ty ngưng lại để  giải quyết một số việc và để 10 phiếu tiếp nhận container trên bàn làm việc.

Chiều cùng ngày, qua kiểm tra số phiếu mất 1 phiếu, nhân viên công ty đã báo cáo ngay với lãnh đạo rồi tức tốc đến cảng Cát Lái. Tại đây, nhân viên phát hiện container loại 40 feet của Công ty Hàn Quốc đã bị kẻ gian dùng phiếu tiếp nhận container lấy trộm và rời khỏi cảng Cát Lái trước đó vài giờ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an quận 9 ngay lập tức chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV trực tiếp thụ lý.

Qua khẩn trương xác minh, biển số đầu kéo vào cảng lấy trộm container là biển số giả, thực chất là của xe tải ben. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội xác định Nguyễn Hoàng Sơn (20 tuổi, ngụ Sóc Trăng) nhân viên của Công ty Nguyên Khang, là đối tượng khả nghi nhất liên quan đến việc mất trộm container với gần 26 tấn sợi và Sơn được mời về trụ sở Công an quận 9 làm việc.

Trước những lập luận sắc bén của cán bộ điều tra, Sơn đã thừa nhận hành vi lấy trộm phiếu tiếp nhận container.

Ngay chiều 16/3, khi Công an quận 9 thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Sơn và tiếp tục khai thác truy xét đồng bọn của hắn. Sơn khai không hề biết diễn biến trộm container mà tất cả đều do đồng bọn gồm những tên đầu trộm đuôi cướp sừng sỏ, rất manh động thường xuyên tụ tập tại một phòng trọ ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Để khám phá án thành công, Ban chỉ huy Công an quận 9 quyết định điều động thêm một số trinh sát hình sự tinh nhuệ cùng phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV. Tuy nhiên, tại địa điểm mà tên Sơn khai báo chỉ là nơi ở nhà dân bình thường.

Lúc này nhận định đối tượng khai báo loanh quanh để đồng bọn có thời gian tẩu tán tài sản, một mặt điều tra viên tiếp tục đấu tranh khai thác, song song đó 1 tuyến khác tiếp tục sàng lọc thông tin với quyết tâm bắt trọn ổ và thu hồi toàn bộ tài sản bị mất.

Do bám chắc địa bàn, qua mở rộng án, Đội bắt khẩn cấp Đỗ Thanh Sang (37 tuổi, ngụ Biên Hòa); Phạm Ngọc Thạch (23 tuổi, ngụ Long An) và Nguyễn Ngọc Thư (51 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận đã cấu kết để thực hiện trộm container chứa số hàng gần 26 tấn sợi nhập khẩu.

Trong lúc ngồi uống cà phê, Phạm Ngọc Thạch (nhân viên cũ Công ty Nguyên Khang, bị buộc thôi việc vì vi phạm kỷ luật) và Đỗ Thanh Sang rủ Sơn lợi dụng sơ hở để trộm "hàng" (container) để kiếm tiền tiêu xài.

Vào công ty thấy nhiều phiếu tiếp nhận container để ở bàn không ai trông coi nên Sơn lén rút 1 phiếu rồi lảng khỏi công ty đưa ra cho Sang và Thạch.

Thạch, Sang đưa ngay phiếu cho Nguyễn Phú Vĩnh (19 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Vĩnh thuê xe đầu kéo biển số giả, xuất trình giấy tờ hợp lệ và chở container rời khỏi cảng Cát Lái. Đến bãi đất trống thuộc khu vực quận 12, Vĩnh kêu Sang, Thạch ở lại chờ rồi xuống hàng ở một nơi khác, sau đó dùng xe ôtô vận chuyển toàn bộ số hàng hóa đem bán cho Nguyễn Ngọc Thư ở đường 25, phường Linh Trung Đông, quận Thủ Đức.

Vĩnh đưa Sang 80 triệu đồng, số còn lại bỏ túi. Sang đưa Thạch 40 triệu đồng để chia đôi với Sơn nhưng Thạch ôm trọn số tiền trên và xài hết chỉ trong 2 ngày. Khi Đội lần tìm ra được đầu mối tiêu thụ là Thư thì hắn đã tháo tung kiện hàng hóa và bán toàn bộ 25.800kg sợi cho Công ty TNHH Đoàn Kết (quận 12) để kiếm chênh lệch vài trăm triệu đồng.

Do là hàng gian, không có chứng từ hợp lệ, Thư mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa. Theo điều tra của Đội, đây không phải lần đầu Thư tiêu thụ hàng hóa trong container nhập khẩu.

Được biết, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận 9 đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi Nguyễn Phú Vĩnh sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật

.
.
.