Trộm cổ vật trị giá hơn 100 triệu, chỉ lĩnh 1 năm tù

Chủ Nhật, 30/11/2008, 18:40
TAND huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã kết án Nguyễn Quang Thắng 12 tháng tù giam về tội trộm cắp cổ vật. Nhưng theo Phó trưởng Công an huyện, bản án này là nhẹ, vì giá trị tài sản mà Thắng lấy là trên 100 triệu thì khung mức án phải là 2-5 năm tù giam.

Ngày 28/11/2008, TAND huyện Nghĩa Hưng đã kết án Nguyễn Quang Thắng (tức Nguyễn Hải Đăng 25 tuổi, trú tại xóm Tiền, Vụ Bản, Bình Lục, Hà Nam) 12 tháng tù giam về tội trộm cắp cổ vật. Đây có thể coi là một vụ “xử điểm” về tội trộm cắp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Trao đổi với PV CAND Online ngay sau khi phiên toà kết thúc, Thượng tá Phạm Ngọc Dưỡng - Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Hưng cho biết: Công an huyện Nghĩa Hưng sẽ có kiến nghị lên TAND tỉnh Nam Định về bản án này. Với giá trị tài sản mà Thắng đã trộm cắp tại chùa Hạ Kỳ, thì bản án 12 tháng tù giam đối với Thắng là chưa đúng khung của bộ luật hình sự.

Trở lại với vụ việc: Khoảng 2h ngày 16/7/2008, tổ tuần tra Công an xã Nghĩa Thịnh phối hợp với Công an huyện Nghĩa Hưng đã bắt quả tang Nguyễn Quang Thắng đang trộm cắp đồ thờ cúng tại chùa Hạ Kỳ, xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng.

Tang vật thu giữ 2 con Nghê Đá, 2 ống cắm hương và 1 lư hương bằng đồng, 1 xe ô tô mang BKS: 29K-1438 là phương tiện gây án, 1 sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ số A0050768, biển đăng ký 29K-1438, chủ phương tiện là Âu Mạnh Hùng ở 294 Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) và một số công cụ gây án.

Con nghê đá mà Thắng trộm cắp được.

Tại cơ quan CSĐT, Thắng đã khai nhận: Khoảng 20h 30’ ngày 15/7/2008, khi Thắng đang ở nhà anh trai là Nguyễn Bùi Tuệ ở thôn Bảo Lộc 2, xã Thanh Châu (TP Phủ Lý, Hà Nam) thì có một đối tượng là Nguyễn Quang Vinh là bạn cùng ôn thi đại học từ năm 2004 tại Nam Định gọi vào máy bàn nhà anh Tuệ rủ Thắng xuống Nam Định trộm cắp 2 con nghê đá. Thắng đã đồng ý.

Ngay sau đó, Thắng đã xuống bếp lấy 1 túi nilon dồn tro vào và lấy 1 mền chăn bỏ lên xe ô tô BKS: 29K- 1438 đỗ ngay trước cửa nhà anh Tuệ. Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, Thắng tự lái xe ô tô đến chân cầu vượt TP Nam Định đường rẽ đi Thái Bình để đón Nguyễn Quang Vinh. Tại đây, Vinh đã mang theo một xe cutkít tự dựng, 1 tuýp nước dài khoảng 1m bỏ lên xe ô tô. Sau đó, Thắng điều khiển xe còn Vinh dẫn đường đi theo tỉnh lộ 490 về xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng.

Khi đến dốc đê sông Đào, cách chùa Hạ Kỳ khoảng 150m, cả 2 dừng xe. Thắng cầm đòn bẩy, Vinh cầm kìm đi bộ đến cổng chùa. Thắng đứng ngoài canh gác cho Vinh cầm đòn bẩy trèo qua tường xây bảo vệ vào trong chùa. Khoảng 30 phút sau, thấy Vinh bê 1 con nghê đá ra, Thắng đứng ngoài đỡ rồi bê luôn ra xe ô tô sau đó quay lại chùa. Cùng lúc đó, Vinh ở trong lại đưa ra 1 con nghê đá khác cùng 2 ống cắm hương và 1 lư hương đồng. Vinh trèo qua tường, bê con nghê đá ra xe ô tô rồi dặn Thắng đứng đợi ở đó.

Sau khoảng 15’ không thấy Vinh quay lại, Thắng cầm 2 ống cắm hương và lư hương đi ra xe ô tô. Đến ngã ba, đường lên dốc đê thấy có người đi xe đạp soi đèn pin vào trong ô tô. Biết đã bị lộ, Thắng chạy ngược về phía cổng chùa và ném 2 ống cắm hương và lư hương xuống dưới con mương trước chùa rồi tiếp tục chạy lên đê sông Đào ra tỉnh lộ 490.

Đến gần UBND huyện Nam Trực thì đã bị Công an huyện Nghĩa Hưng bắt giữ và đưa về UBND xã Nghĩa Thịnh lập biên bản, đồng thời thu giữ lại toàn bộ tang vật.

Công an huyện Nghĩa Hưng đã cho người đi xác minh Nguyễn Quang Vinh như Thắng đã khai, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Đồng thời xác minh theo địa chỉ của sổ kiểm định xe ô tô thì tại số nhà 294 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội, chủ hộ là ông Nguyễn Xuân Lộc (72 tuổi) và gia đình ông Lộc không có ai tên là Âu Mạnh Hùng. Cơ quan CSĐT tra Công an huyện Nghĩa Hưng đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc trên.

Ngày 22/7/2008, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hưng đã trưng cầu hội đồng giám định hiện vật, đồ vật Sở VHTT và Du lịch tỉnh Nam Định giám định niên đại, chất liệu giá trị 2 con nghê đá, 2 ống cắm hương và 1 lư hương trên. Kết luận giám định: 2 con nghê đá có niên đại từ thời Hậu Lê (TK XVII) có giá trị khoảng 100 đến 120 triệu đồng. Lư hương và 2 ống cắm hương có niên đại từ thời Nguyễn (TK XIX) có giá trị hiện vật khoảng 10 triệu đồng.

Theo quyết định của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Nghĩa Hưng kết luận số cổ vật trên có giá trị 110 triệu đồng. Theo khung của Bộ luật hình sự thì mức án tương đương là từ 2-5 năm tù giam

Minh Tiến
.
.
.