Trộm chó rồi cướp xe máy của người truy đuổi

Chủ Nhật, 15/11/2015, 09:00
Ngày 13/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thích, 35 tuổi; Nguyễn Mạnh Hùng, 23 tuổi, cùng trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, về các hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp và cướp tài sản.

Trước đó, ngày 10/11, Thích và Hùng rủ nhau đi trộm chó. Thích dùng chiếc xe máy Yamaha Sirius màu đỏ, BKS 29V7-2623 chở Hùng mang theo một số phương tiện để “câu” trộm chó như: súng bắn điện tự chế, dây điện và dao phay, dao nhọn...
Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Thích.

Khoảng 13h30 cùng ngày, 2 đối tượng đến khu vực thôn Đồng Lạc, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn để tìm “con mồi”. Khi phát hiện thấy 1 con chó màu vàng chạy lang thang ngoài đường, Thích dừng xe để Hùng dùng súng bắn điện, gây tê liệt con chó. Sau đó, Hùng bỏ chó vào bao tải, rồi cùng với Thích vận chuyển tang vật ra khu vực thôn Đồng Chầm.

Khi đến giữa cánh đồng thôn Đồng Lạc và Đồng Chầm, xã Tiên Dược, hai đối tượng bị anh Nguyễn Văn Hiền, 48 tuổi, trú tại thôn Đồng Lạc, phát hiện, tri hô và truy đuổi. Hùng đã dùng đầu nhọn của súng bắn điện chém vào ngực anh Hiền khiến anh này bị thương. Cùng lúc, do không làm chủ được tay lái, Thích đã lao xe xuống mương nước. Hùng vùng dậy tháo mũ bảo hiểm đang đội trên đầu tiếp tục đuổi đánh anh Hiền nhưng anh Hiền may mắn chạy được.

Trong cùng thời gian đó, anh Nguyễn Tiến Cường, 34 tuổi, trú tại thôn Đồng Lạc, phát hiện sự việc nên đã dùng xe máy đuổi theo Thích và Hùng. Khi đến nơi, anh Cường bị Thích dùng dao nhọn tấn công, phải bỏ chạy và để xe máy lại hiện trường. Thích đã chiếm đoạt chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ - đen, BKS 29Z8-5568, của anh Cường rồi chở Hùng bỏ chạy về thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn.

Sau khi đưa Hùng về nhà, Thích điều khiển chiếc xe máy là tang vật vụ cướp đến khu vực gần cầu Đa Phúc, thôn Sông Công, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, mở cốp xe lấy 1,8 triệu đồng rồi vứt xe lại đó để đi về nhà.

Ngày 12/11, Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ và bắt giữ Thích, Hùng. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn, hành vi phạm tội của Thích và Hùng là đặc biệt nghiệm trọng, bao gồm cả hành vi trộm cắp, cướp và cố ý gây thương tích với quyết tâm thực hiện bằng được tội ác. Cơ quan điều tra lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Vũ Linh
.
.
.