Trộm cắp dây điện sinh hoạt của người dân

Thứ Tư, 18/10/2006, 13:05

Theo số liệu chưa đầy đủ, đến đầu tháng 10, trên địa bàn huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã xảy ra gần 70 vụ trộm cắp dây điện sinh hoạt của nhân dân, không chỉ gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng mà còn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Hiện tại, Công an huyện Xuân Lộc đang thụ lý 4 vụ trộm cắp dây điện với 8 đối tượng bị tạm giam, còn 12 đối tượng khác cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc lập hồ sơ giao cho chính quyền cơ sở quản lý, giáo dục tại cộng đồng.

Sáng 1/9, Công an huyện bắt giữ Nguyễn Quốc Vũ (18 tuổi) và Lồng Tiến Hưng (16 tuổi), cùng cư trú ấp Đông Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc; Nguyễn Văn Cường (SN 1988), thường trú thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, vào tạm trú ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (Đồng Nai); Phạm Minh Hoàng (15 tuổi), ngụ ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom. Theo lời khai trong tháng 8, các đối tượng trên đã gây ra 3 vụ cắt trộm 1980m dây điện của nhiều hộ dân ở xã Lang Minh và xã Xuân Tây.

Do Lồng Tiến Hưng và Phạm Minh Hoàng chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên được giao cho chính quyền nơi cư trú quản lý, giáo dục. Riêng Nguyễn Quốc Vũ và Nguyễn Văn Cường đang bị tạm giam, cả hai tên này đều có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", chúng biết nhau khi thi hành án và mới được trả tự do vào tháng 6.

Vụ thứ hai là Vũ Đức Lưu và Đinh Thành Phước (cùng 17 tuổi và cùng ngụ ở ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp) thực hiện. Chúng khai nhận, đêm 31/8 dùng dao cắt 150m dây điện của gia đình bà Đỗ Thị Huệ ở ấp 2, xã Xuân Tâm.

Còn vụ cắt trộm dây điện tại phân trường 5 ở ấp 4, xã Xuân Tâm đêm 7/9 nhưng mới cắt được 30m thì bị nhân dân phát hiện truy đuổi, chúng bỏ lại chiếc xe gắn máy BKS 60V2-9692 nhưng cũng không thoát. Từ chiếc xe gắn máy bỏ lại hiện trường, Công an huyện Xuân Lộc làm rõ chủ sỡ hữu là anh Đào Quang Hải, ngụ ở ấp Việt Kiều và đêm đó chiếc xe được em trai là Đào Quang Tuyên (20 tuổi) mượn đi chơi.

Sau khi được Công an huyện Xuân Lộc mời lên làm việc, Đào Quang Tuyên đã khai nhận cùng Vũ Đức Lưu, Đinh Thành Phước, Lê Phú Thắng (19 tuổi), Vũ Văn Lợi (18 tuổi) và Nguyễn Ngọc Bình (18 tuổi), đều cư trú tại ấp Việt Kiều gây ra vụ cắt trộm dây điện ở phân trường 5.

Hoặc vụ Trần Đình Long (18 tuổi), Nguyễn Đình Khánh (17 tuổi), Võ Xuân Giang (17 tuổi), cùng ngụ ở ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp cùng 5 đối tượng khác rủ nhau cắt trộm 470m dây điện của 5 hộ dân ở khu 8, thị trấn Gia Ray đêm 17/8. Sau khi đốt bỏ vỏ nhựa ở vườn tràm thuộc cụm công nghiệp Xuân Lộc, chúng thu được 6,4kg lõi đồng đem bán cho vựa ve chai của bà Lê Thị Kim Phượng ở khu 8, thị trấn Gia Ray được 480.000 đồng.

Tiếp đó, đêm 20/8, tên Long và đồng bọn lại gây ra vụ cắt 400m dây điện ở khu vực hồ bơi Hoa Sen ở khu 8, thị trấn Gia Ray. Thấy quá "dễ ăn", đêm 25/8, Trần Đình Long cùng các tên khác đến cắt dây điện của nhà ông Nguyễn Văn Tuấn cũng ở khu 8, thị trấn Gia Ray. Còn tên Bùi Văn Long, từ nhà (ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp) đi xe đạp đến nhà anh Đoàn Thế Dũng (ngày 20/9), ở xã Xuân Bắc lấy trộm 200m dây điện và trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị bắt.

Trước đó (ngày 16/6/2002), Bùi Văn Long đã bị Tòa án huyện Xuân Lộc xử phạt 20 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Công an huyện Xuân Lộc cho biết: "Tuy lực lượng Công an đã phát hiện bắt giữ hàng chục đối tượng, nhưng xem ra tình hình này vẫn không chuyển biến mà còn có chiều hướng ngày càng phức tạp thêm. Điều này cũng không khó lý giải vì nhân dân thường sinh sống theo vườn, rẫy để tiện việc lao động sản xuất, muốn có điện thắp sáng, bơm nước tưới cây phải kéo đường dây dài có khi 500-700m và ngẫu nhiên trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu. Để làm giảm tình trạng này cần phải xử lý thật nghiêm khắc đối với những đối tượng cắt trộm dây điện sinh hoạt của nhân dân đã bị bắt"

Thu Thảo
.
.
.