Trộm cắp bị bắt mang bệnh HIV ra doạ

Thứ Sáu, 18/11/2016, 17:07
Ngày 18-11, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Đỗ Văn To (27 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới) 18 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, To có 2 tiền án về tội “cố ý gây thương tích”. Sau khi ra tù, To tập tành sử dụng ma túy rồi trở thành một con nghiện. To nhận mình bị nhiễm HIV để không ai đụng tới. Chiều 14-7, To mua 2 tép hêrôin tại TP Vĩnh Long và mang về nhà sử dụng thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Do không đủ định lượng truy cứu hình sự, To bị phạt hành chính cho về. 

Bị cáo tại phiên toà.

Đến tối 16-7, To đột nhập vào tiệm cửa sắt của anh Nguyễn Ngọc Hòa (ngụ xã Tân Hội, TP Vĩnh Long), lấy trộm máy cắt trị giá trên 2,8 triệu đồng, mang ra ngoài tiêu thụ thì bị lực lượng tuần tra bắt giữ. Khi đó, To lấy lưỡi lam dính máu ra đe dọa lực lượng chức năng và nhận mình bị nhiễm HIV. Lực lượng đã khống chế, giám định thì To âm tính với HIV. Ngoài vụ trộm trên, To gây ra hai vụ trộm ở xã Phú Quới và Thạnh Quới vào ngày 5 và 9-7, gây thiệt hại 2,1 triệu đồng. 

Mai Anh
.
.
.