Trộm cắp 12 xe máy đòi tiền chuộc

Thứ Ba, 04/12/2012, 10:56
Đầu năm 2012, trên địa bàn các xã Đông Hưng, Tây Hưng, Nam Hưng, Bắc Hưng, thuộc huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy. Một điều rất đặc biệt, sau khi gây án, thủ phạm các vụ trộm trên đều tìm mọi cách liên lạc với nạn nhân đòi tiền chuộc.

Điển hình: hồi 13h ngày 10/7, ông Lương Văn Tráng, trú tại ở thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng đi xe máy BKS 15H1- 062.57 đến nhà em vợ ở cùng xã chơi và đã mất luôn chiếc xe dựng trước cửa. Ngay trong ngày, ông Tráng nhận được tin nhắn, nếu ông không chuộc lại với giá 9 triệu đồng, chiếc xe sẽ bị “luộc” sang tỉnh khác.

Mới đây, ngày 18/11, chị Đặng Thị Tố Uyên, 40 tuổi, trú tại thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, cùng huyện Tiên Lãng cũng bị mất chiếc xe máy Air Blade, BKS 16P4-6614. Các đối tượng  trộm cắp liên lạc yêu cầu chị Uyên chuộc lại xe với số tiền 15 triệu đồng…

Một đối tượng vụ án.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự của Công an huyện Tiên Lãng đã xác định được một nhóm đối tượng nghi can do Nguyễn Thế Chình, 19 tuổi, trú tại thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng cầm đầu. Đồng bọn với Chình còn có Phạm Duy Hải, 19 tuổi; Phạm Hữu Quyết, 19 tuổi; Lương Văn Cương, 17 tuổi, cùng trú tại thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng. Lực lượng trinh sát Công an huyện đã bắt khẩn cấp Chình, Hải, Quyết và Cương...

Ngày 2 và 3/12, Công an huyện tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng tham gia môi giới đòi tiền chuộc xe, gồm: Nguyễn Văn Phường (tức Phường “Tố”), 38 tuổi, hiện là bảo vệ của Trường THCS Nam Hưng; Nguyễn Thế Dũng, 26 tuổi, cùng trú tại xã Nam Hưng; Phạm Văn Huynh, 38 tuổi, trú tại thôn Xuân Trại, xã Bắc Hưng...

Đăng Hùng
.
.
.