Trộm bị bắt, khai tên và lý lịch đối tượng đang ở tù

Thứ Năm, 02/01/2014, 12:04
Ngày 1/1/2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Quốc (18 tuổi, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lợi dụng sơ hở, Quốc đã lẻn vào quán cơm bình dân tại xã Duy Hòa (Duy Xuyên) trộm một máy laptop, rồi đem ra Đà Nẵng tiêu thụ thì bị Công an huyện Hòa Vang nghi ngờ, bắt giữ. T

ại cơ quan Công an, Quốc khai tên và lý lịch gia đình của một phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, là Trương Cư (19 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình).

Khi sự việc được chuyển về Công an huyện Duy Xuyên thụ lý; qua xác minh đã làm rõ đối tượng Cư đang ở tù. Thấy không thể chối cãi, Quốc mới thừa nhận, do đã từng bị đưa vào Trường Giáo dưỡng số 3 - Bộ Công an (đóng tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cùng với Cư nên hắn thuộc lý lịch Cư; nay biết Cư đi tù nên khai vậy để đổ tội cho Cư.

Cũng trong thời gian bị tạm giữ tại Công an huyện Duy Xuyên, Quốc thường xuyên giả vờ đau ốm đòi cán bộ cho nhập viện để hòng tìm đường trốn thoát

Hạ Vy
.
.
.