Nghi án nữ chủ tiệm tóc bị 2 tên cướp đánh đập, cướp tài sản

Thứ Sáu, 24/06/2016, 18:40
Hai đối tượng khống chế dùng băng keo bịt miệng, lấy dây thừng trói tay chân chủ tiệm hớt tóc sau đó tra khảo cướp đi nhiều tài sản...

Ngày 24-6, Công an quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh cho biết đang làm rõ và truy xét 2 đối tượng gây ra vụ uy hiếp khống chế chị Phan Thị Mừng (48 tuổi, quê quán Bến Tre) để cướp tài sản.

Vụ cướp xảy ra vào trưa 21-6 tại tiệm hớt tóc Hồng Hạnh (số 293, kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Theo trình báo của chị Mừng, khoảng 10h30’ chị Mừng mở cửa tiệm thì có 1 đối tượng đi bộ vào tiệm yêu cầu chị Mừng lấy ráy tai, cạo mặt.

Sau khi làm xong hết các công đoạn, đối tượng ngồi trong tiệm chị Mừng nói chờ bạn  đến. Một lúc sau một đối tượng tên Lư (33 tuổi, nhà quận Tân Phú) chạy đến. Vì là khách quen nên chị Mừng biết được danh tính của đối tượng này. Lư bước vào trong tiệm và khóa cửa tiệm lại. 

Chị Mừng bất ngờ trước hành động của Lư, chưa kịp phản ứng thì 2 đối tượng xông vào đánh chị Mừng túi bụi rồi kéo chị vào nhà vệ sinh dùng băng keo thủ sẵn trong người dán miệng, cột 2 tay chị Mừng lại.

Tiệm hớt tóc nơi xảy ra vụ cướp táo tợn

Lư lục tung tiệm hớt tóc của chị Mừng để tìm tài sản, đối tượng còn lại vừa đánh vừa tra khảo bắt chị Mừng khai ra chỗ cất giấu tài sản. Không tìm được tài sản, 2 đối tượng phát hiện chị Mừng đeo bộ vòng xi-men, lấy chià khóa xe chị Mừng định tẩu thoát nhưng xe không nổ. Lư quay lại dọa giết chị Mừng nếu chị Mừng không chỉ cách nổ máy xe. Sợ bị giết chỉ Mừng đành chỉ cách cho 2 đối tượng khởi động xe máy.

Sau khi 2 đối tượng bỏ đi chị Mừng tự cởi trói hô hoán cầu cứu rồi lên công an trình báo. Theo lời khai của chị Mừng, tổng số tài sản 2 đối tượng  cướp của chị gồm bộ vòng xi-men 14 chiếc, 1 nhẫn vàng, một xe tay ga hiệu Lead (trong cốp có 7 triệu đồng) và 2 ĐTDĐ.

Nghinh Phong
.
.
.