Làm việc với 16 người liên quan vụ bắt, đánh thanh niẻn thương tích

Thứ Ba, 05/03/2019, 17:17
Ngày 3-3-2019, Công an quận Long Biên (TP.Hà Nội) triệu tập, làm việc với 16 đối tượng liên quan đến việc bắt, đánh anh Trần Quốc Tuấn, 17 tuổi, trú thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ xảy ra ngày 1-3-2029.

Qua đấu tranh, khai thác xác định: Đỗ Thanh Tùng (tức Tùng “gà tre”, SN 1992), ở 167B/54/143 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; hiện trú tại: số 131 ngõ 27, Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, cùng 08 đối tượng khác bắt anh Trần Quốc Tuấn lên xe taxi, đánh gây thương tích nhẹ mục đích để tìm được Bùi Hải Quân, (SN 2001, trú xã Phú Khánh, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), hiện ở ngõ 89 Trường Lâm, phường Việt Hưng và một người tên Nam- chưa xác định lai lịch.

Trước đó Quân, Nam đánh nhân viên quán karaoke 24h ngõ 87 Trường Lâm, quận Long Biên nên nhóm Tùng đi tìm để giải quyết mâu thuẫn.

Công an quận Long Biên đã kiểm tra nơi ở của các đối tượng, thu giữ 01 khẩu súng tự chế dạng súng côn xoay, 02 viên đạn; 01 khẩu súng dạng bắn đạn hoa cải, 05 viên đạn; 01 tuýp sắt có gắn dao chọc tiết lợn; 02 thanh kiếm.

Hiện Công an quận Long Biên phối hợp với các đợn vị của Bộ Công an và Công an thành phố điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng, củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo pháp luật.

Hiệp Bình
.
.
.