Triệt phá đường dây mua bán 11.400 viên ma túy tổng hợp

Thứ Năm, 12/01/2017, 17:52
Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn.

Trước đó, hồi 22h30’ ngày 10-1, tại khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ kiểm tra hành chính, phát hiện đối tượng Mai Đức Thanh (59 tuổi, trú tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang vận chuyển 11.400 viên hồng phiến.

Ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ tặng hoa và thưởng nóng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Mai Đức Tính, là em trai của Thanh (52 tuổi, trú tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Giàng A Di (27 tuổi, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Mai Đức Tính (đối tượng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy) khai nhận, do cần tiền cưới vợ nên Tính đã liên hệ với Giàng A Di từ Sơn La mang ma túy về tập kết tại nhà của mình tại xã Tân Vinh. Sau khi sàng lọc các khách mua ma túy, tối ngày 10-1, Tính nhờ Thanh cùng đi với mình tới quán café ở thị trấn Xuân Mai. Tại đây, sau khi thống nhất giá cả, Thanh đèo người mua về nhà Tính gặp Giàng A Di. 

Tang vật ma túy khủng.

Nhận được tín hiệu Giàng A Di đã giao hàng, Tính nhanh chóng thay đổi địa điểm khi di chuyển lên nhà nghỉ Hoa Anh Đào, tại khu Chiến Thắng để chờ nhận tiền. Thanh bị bắt quả tang với 57 túi đựng ma túy tổng hợp. Khai thác nhanh Thanh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã mau chóng bắt khẩn cấp Tính và Di.

Đối tượng Mai Đức Tính (bìa trái) và Giàng A Di.

Hiện Công an huyện Chương Mỹ đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Với thành tích trên, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017 của Công an huyện Chương Mỹ diễn ra ngày 12-1, ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ đã thưởng nóng 5 triệu đồng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ.
Xuân Trường
.
.
.