Triệt xóa hai ổ nhóm đánh bạc, thu giữ hơn 100 triệu đồng

Thứ Sáu, 04/11/2016, 11:38
Công an tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp trong 10 ngày triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc phức tạp diễn ra trên sông và trong khu dân cư thuộc hai huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường, bắt giữ gần 20 đối tượng với số tiền thu giữ hơn 100 triệu đồng.

Ngày 2-11, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã đột kích tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 8 đối tượng gồm: Phan Bá Khánh (chủ nhà); Ngô Văn Khương, 27 tuổi; Nguyễn Văn Huy, 38 tuổi; Khổng Minh Huy, 23 tuổi; Nguyễn Trung Thực, 37 tuổi; Nguyễn Văn Chín, 45 tuổi; Khổng Văn Linh, 25 tuổi và Phan Bá Quyến, 50 tuổi đều trú ở xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường cùng một số tang vật liên quan đến hoạt động bạc và gần 50 triệu đồng.

Hình ảnh 8 đối tượng đánh bạc tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường

Trước đó ngày 25-10, sau một thời gian trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Vĩnh Phúc đã đột kích bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc tại cabin tàu chờ biển số VP1628 đang neo đậu trên Sông Hồng thuộc địa phận xã Trung Hà, huyện Yên Lạc do Bùi Văn Hùng, 27 tuổi, trú ở xã Sơn Đông huyện Lập Thạch làm quản lý.

Tang vật thu giữ tại xới bạc ở xã Việt Xuân huyện Vĩnh Tường

Các đối tượng đánh bạc đều là các chủ tàu khai thác cát, lái tàu, phụ tàu có tiền và đồng thời quen biết với nhau tập trung lại đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ: 66.300.000đ, 01 bát xứ, 01 đĩa xứ, 04 quân vị. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 06 đối tượng để phục vụ công tác điều tra xử lý.

Nguyễn Cường
.
.
.