Đường dây lô đề với phần mềm phân tích số hóa chơi qua MXH

Thứ Năm, 05/03/2020, 17:24
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 4/3/2020, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qui mô lớn do Nguyễn Văn Thanh (tức Thanh Sprots, SN 1990, ở tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống) cầm đầu...

Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Thanh, lực lượng Công an đã thu giữ 150 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động và 1 xe ôtô BKS 36A - 40758.

Cũng trong ngày 4/3, phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Thanh gồm: Mai Xuân Dũng (SN 1990, ở xã Yên Mỹ); Đỗ Văn Thắng (SN 1989); Lê Thanh Phong (SN 1974) đều ở thị trấn Nông Cống và Lê Xuân Bùi (SN 1971, ở xã Vạn Thắng), huyện Nông Cống; thu giữ 20 triệu đồng, 5 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng và tang vật trong vụ đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của lực lượng công an: Từ tháng 1/2020 đối tượng Nguyễn Văn Thanh đã lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn, hoạt động tinh vi như cho các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hoá để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội (MXH) Facebook hoặc Zalo với lượng tiền từ 70 -100 triệu đồng/lần.

Với thủ đoạn này, bình quân mỗi ngày Nguyễn Văn Thanh đã tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thái Thanh
.
.
.