Triệt xoá 2 đường dây ma tuý từ Lào vào Việt Nam

Thứ Năm, 22/04/2021, 12:08
Sáng 22/4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An cho hay: Đơn vị vừa khám phá thành công một chuyên án, đồng thời đấu tranh, mở rộng một chuyên án khác và bắt giữ thành công 2 đối tượng chính trong 2 đường dây ma tuý lớn từ Lào thẩm lậu qua địa bàn huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An để đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua huyện Quế Phong, đưa đi tiêu thụ trên địa bàn cả nước. Trước tình hình đó,đn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Đến khoảng 23h30 ngày 21/4, tại một ngôi nhà hoang thuộc địa phận bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý cùng với Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án.

Tại chỗ, các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Lỳ Bá Rà (SN 1999), trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Qua khám xét, Ban chuyên án thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động.

Lỳ Bá Rà.
Cơ quan chức năng tổ chức giám định số ma tuý thu giữ trong chuyên án 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Trước đó, ngày 19/4, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh mở rộng, bắt giữ đối tượng Lô Long Trường (SN 2000), trú tại bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh Heroin.

Vụ việc do đơn vị tiếp nhận vụ án hình sự Trương Ngọc Quế (SN 1995), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” do Công an huyện Quế Phong chuyển đến. Sau khi tiếp nhận vụ án, qua công tác nghiệp vụ Phòng đã làm rõ hành vi thuê Trương Ngọc Quế 2 lần vận chuyển ma túy từ huyện Quế Phong ra tỉnh Nam Định vào các ngày 30/10/2020 và 05/11/2020 với tổng số lượng là 20 bánh heroine của đối tượng Trương Thị Huyền (thường gọi là Huyền Vila, SN 1976), trú tại bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Xác định đây là đường dây ma túy lớn từ Nghệ An được vận chuyển đi phía Bắc để tiêu thụ, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh cho xác lập chuyên án truy xét, tiếp tục tổ chức lực lượng để đấu tranh mở rộng. Kết quả, bước đầu làm rõ đối tượng Lô Long Trường (là con trai của Trương Thị Huyền), đã tham gia vận chuyển 20 bánh heroin nói trên cùng với Trương Ngọc Quế. Tuy nhiên, sau khi biết mẹ và Quế bị bắt, Trường đã lẩn trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Lô Long Trường vừa bị bắt giữ.

Với tinh thần đấu tranh, quyết liệt, kiên trì, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt Lô Long Trường khi đang lẩn trốn tại địa bàn TP  Hồ Chí Minh. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật và tiếp tục đấu tranh mở rộng các chuyên án nói trên.

Thuỳ Anh
.
.
.