Triệt phá trường gà quy mô lớn, bắt giữ 50 đối tượng

Thứ Ba, 20/09/2011, 18:07
Ngày 19/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động bắt quả tang hơn 50 đối tượng đang tham gia tổ chức đá gà cá độ tại địa bàn thôn 9, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật gồm hơn 120 triệu đồng tiền mặt, 49 con gà đá, 7 chiếc xe ôtô, 39 xe môtô, 10 cặp ngựa sắt, 20 tờ phiếu cược, gần 200 USD, 39 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật liên quan khác. Hầu hết các đối tượng  tham gia cá độ đá gà trên chủ yếu là từ các tỉnh khác đến như Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Nghệ An…

Chủ trường gà được xác định là của Mai Xuân Mười, trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp. Theo Trung tá Trần Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng PC45, Công an tỉnh, tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, có khoảng gần 200 đối tượng đang tham gia cá độ đá gà. Tuy nhiên do bị đánh động từ trước nên khi lực lượng chức năng ập đến ông Mười cùng những đối tượng khác đã bỏ chạy trốn khỏi hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tham gia tổ chức cá độ đá gà tại địa điểm trên với số tiền mỗi lần tham gia cá độ khoảng từ 100 đến 150 triệu đồng. Theo quy định của trường gà, những người muốn tham gia cá độ phải mua vé vào cổng (với giá từ 50.000 đến 100.000đ/vé) và phiếu  đặt cược. 

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan đang bỏ trốn cần sớm ra đầu thú trước cơ quan pháp luật

Bá Hiển
.
.
.