Triệt phá thành công băng cướp đêm táo bạo

Chủ Nhật, 01/11/2020, 12:07
Các đối tượng gây án rất manh động, liều lĩnh. Nạn nhân mà chúng thường là phụ nữ hoặc thanh niên đi một mình vào những cung đường vắng trên địa bàn TP Biên Hòa, khi phát hiện con mồi chúng điều khiển xe áp sát đạp té ngã, uy hiếp rồi cướp xe máy của nạn nhân.


Trong thời gian vừa qua địa bàn các phường Tân Hạnh, Long Bình, TP Biên Hòa liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp xe máy táo bạo vào đêm khuya hoặc rạng sáng với thủ đoạn hết sức manh động, liều lĩnh gây hoang mang đối với người dân hay đi sớm về khuya. 

Với tinh thần quyết tâm cao, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tích cực vào cuộc truy xét và nhanh chóng bắt được nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ cướp tài sản.

Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Gia Huy.

Ngày 1/11, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự 04 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thiện (SN 2005), Lê Hữu Lĩnh (SN 2004), Nguyễn Gia Tự (SN 2005) và Nguyễn Gia Huy, (SN2003 là anh ruột của Tự) cả 4 ngụ TP.Biên Hòa, (Đồng Nai) liên quan đến vụ việc cơ quan công an cho các đối tượng Trương Duy Tân (SN 2003), Phạm Minh Tuân (SN 1987) Võ Đình Dinh (SN 1990) cả 3 cùng ngụ TP Biên Hòa (Đồng Nai) về tiếp tục củng cố tài liệu khi có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều đáng nói các đối tượng gây án tuổi đời còn rất trẻ nhưng gây án rất manh động, liều lĩnh nạn nhân mà chúng thường lựa chọn là chị em phụ nữ hoặc thanh niên đi một mình vào những cung đường vắng trên địa bàn TP Biên Hòa, khi phát hiện con mồi chúng điều khiển xe áp sát đạp té ngã, uy hiếp rồi cướp xe máy của nạn nhân, khi nạn nhân chống cự chúng đã dùng hung khí tấn công rồi nhanh chân cướp tài sản tẩu thoát, thời điểm gây án vào đêm khuya hoặc rạng sáng, gây tâm lý lo lắng, bất an cho người dân

Đơn cử, rạng sáng ngày 17/10/2020, anh Tr. Đ. Th. ngụ TP Biên Hòa (Đồng Nai) điều khiển xe máy khi đi đến địa bàn KP.7, phường Long Bình, TP Biên Hòa thì bị 2 đối tượng chưa rõ lai lịch điều khiển xe chạy từ phía sau lên ép xe, tên ngồi sau dùng con dao dài đe dọa, biết gặp phải bọn cướp manh động anh Thương đã bỏ của chạy lấy người hay trước đó chiều tối 21/9/2020 anh Ng.Tr, Kh.T. ngụ TP Biên Hòa khi điều khiển xe máy đến KP1B, phường Tân Hạnh, TP. Biên Hòa thì bị 3 đối tượng (chưa rõ lai lịch) chặn xe, 2 đối tượng ngồi sau dùng tay không đấm vào người anh T.làm anh ngã xuống đường bọn chúng đã nhanh tay cướp chiếc xe của anh rồi nhanh chân tẩu thoát.

Tang vật cơ quan Công an thu hồi.

Các vụ việc gây tâm lý bất an cho người dân địa phương, bởi hành vi manh động, táo tợn của nhóm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30/10/2020, lực lượng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã lần lượt bắt giữ các đối tượng. Bước đầu các đối tượng khai nhận, ngoài thực hiện 4 vụ cướp tài sản manh động, liều lĩnh trên địa bàn Biên Hòa, chúng còn khai nhận thêm thực hiện 5 vụ cướp tài sản trên địa bàn các huyện Thống Nhất, Trảng Bom và TP Long Khánh cũng với thủ đoạn tương tự.

Qua đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đề nghị những ai từng là nạn nhân của nhóm cướp trên hãy liên hệ Đội Cảnh sát hình sự để trình báo giúp cơ quan Công an nhanh chóng điều tra làm rõ sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật 

Hiện, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Mai Phương
.
.
.