Triệt phá sòng bài poker thu tiền xâu gần 2 tỷ đồng

Thứ Năm, 04/01/2018, 08:22
Ngày 3-1, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh xóa sổ một điểm đánh bạc ăn tiền bằng hình thức chơi bài poker tại một căn hộ chung cư cao cấp nằm trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh. 


Cách đây hơn 2 tháng, 3 đối tượng Trần Tuấn Anh (28 tuổi; ngụ Q.Tân Bình), Trần Nguyễn Anh Tú (27 tuổi; ngụ Q.7) và Nguyễn Tấn Phát (32 tuổi; ngụ Q.9, TP.HCM) bàn nhau thành lập sòng bạc poker để thu tiền xâu.

Để đề phòng cơ quan chức năng phát hiện, cả 3 quyết định thuê một căn hộ chung cư cao cấp với giá 850USD/tháng, ai muốn vào phải có sự bảo lãnh của gia chủ nên khá an toàn. Để có nguồn vốn đầu tư ban đầu, 3 đối tượng hùn nhau với số tiền khoảng 400 triệu đồng theo tỷ lệ Tuấn Anh 70%, Tấn Phát 20% và Anh Tú 10%. Nhằm thu hút các con bạc, Tuấn Anh thuê 4 cô gái khá trẻ đẹp là Nguyễn Thảo Nguyên (26 tuổi; ngụ Giồng Trôm, Bến Tre), Nguyễn Phương Thảo (25 tuổi; ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Phạm Nguyễn Minh Hà (26 tuổi; ngụ Q.1, TP.HCM) và Đoàn Phương Uyên (24 tuổi; ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội) làm nhiệm vụ phát hỏa (chia bài) theo ca, mỗi ca kéo dài 1 giờ.

Các cô gái không được trả lương mà hưởng % tiền “tip” (bo) do các con bạc cho. Sau khi hết ca, các cô phải giao lại tiền “tip” cho Tuấn Anh để người này chia đều ra 5 phần, gồm 4 cô gái và Nguyễn Vĩ Tuyến (tự Sỹ, 26 tuổi; ngụ Bình Chánh, TP.HCM), được Tuấn Anh thuê làm nhiệm vụ đổi phỉnh ra tiền cho các con bạc và ghi chép sổ sách. Ngoài ra, Tuấn Anh còn thuê Nguyễn Thị Ngọc Nhiều (31 tuổi; ngụ Kiên Giang) phục vụ cơm nước tại sòng bạc.

Trước khi vào sòng, các con bạc sẽ được Vĩ Tuyến cho đổi tiền thành phỉnh với mức tối thiểu là 5 triệu đồng. Nhiều con bạc quen có thể được cho mua phỉnh thiếu và bị tính lãi cao. Đặc biệt hơn, 1 trong 3 đối tượng tổ chức sòng bạc là Nguyễn Tấn Phát còn giả làm con bạc tham gia ngồi sòng nhằm kích thích các con bạc tham gia tố với số tiền lớn. Thời gian sòng bài hoạt động từ 12h  đến 4h sáng hôm sau, thường xuyên thu hút từ 10-20 con bạc tham gia với số tiền đặt cược mỗi ván từ 10 đến 100 triệu đồng.

Khoảng 17h20 ngày 29-12-2017, trong lúc các con bạc say sưa phát phạt thì lực lượng phối hợp ập vào bắt quả tang, lập biên bản tạm giữ 21 đối tượng, trong đó có 3 Việt kiều Mỹ. Tang vật thu giữ gồm 579 phỉnh bằng nhựa (tương đương số tiền hơn 620 triệu đồng), 1 bàn chuyên dùng để chơi bài poker…

Kiểm tra trong người các đối tượng, thu giữ hơn 318 triệu đồng, 3.400USD, 17 thẻ ngân hàng, 21 ĐTDĐ và 2 hộ chiếu. Ba đối tượng đứng ra tổ chức khai,  trung bình mỗi tuần thu lợi bất chính từ 150-250 triệu đồng và chia nhau theo tỷ lệ góp vốn. Tính ra trong 2 tháng tổ chức, sòng bạc thu về tiền xâu ngót ngét khoảng 2 tỷ đồng!

Mã Hải
.
.
.