Triệt phá sới bạc trong trang trại 2.000m² giữa Thủ đô

Thứ Năm, 12/01/2017, 18:02
Do tổ chức ngay trong trang trại rộng hơn 2.000m² nên gây khó khăn trong việc đấu tranh triệt phá. Các đối tượng dựng bạt để sát phạt, đóng kín cổng trang trại và cắt cử 3-4 đối tượng cảnh giới bên ngoài.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui Tết, đón xuân Đinh Dậu 2017, khoảng 15h chiều nay, 12-1, tổ công tác đặc biệt 113 (ĐB-113) của Tổng cục Cảnh sát đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Trung đoàn CSCĐ Thủ đô triệt phá sới bạc gần cầu Mai Lĩnh, thuộc tổ 17, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Các con bạc bị tạm giữ.

Sới bạc hoạt động dưới hình thức xóc đĩa, do đối tượng Tạ Đình Hùng (42 tuổi), trú Hà Nội làm chủ sới. Lực lượng chức năng đã theo dõi trong vòng một tháng. Do tổ chức ngay trong trang trại rộng hơn 2.000m² nên gây khó khăn trong việc đấu tranh triệt phá. Các đối tượng dựng bạt để sát phạt, đóng kín cổng trang trại và cắt cử 3-4 đối tượng cảnh giới bên ngoài.

Một số con bạc chạy trốn bị bắt lại.

Khi lực lượng chức năng ập vào, nhiều đối tượng bỏ chạy, nhảy xuống sông, lội qua ao và chui vào vườn để thoát thân. Tổ công tác đã bắt giữ khoảng 30 đối tượng, thu giữ tại hiện trường nhiều tiền mặt và tang vật dùng để đánh bạc…

Toàn cảnh vụ việc

Hiện lực lượng Công an đang củng cố chứng cứ, đưa toàn bộ đối tượng cùng tang vật về cơ quan CSĐT Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

A.Quỳnh
.
.
.