Triệt phá “ổ” sang chiết gas trái phép quy mô lớn

Thứ Sáu, 27/04/2012, 08:44
Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 2.000 bình gas mini; 6 bình gas loại 45kg (còn gọi là bình gas bò); 7 bình gas loại 12kg và 6 bộ dụng cụ dùng để sang chiết gas.

Vụ sang chiết ga hôm 7/4 xảy ra tại phường An Phú (thị xã Thuận An) khiến 5 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc cho người dân. Thế nhưng, đó chưa phải là bài học đắt giá cho một số kẻ hám lợi sang chiết gas trái phép. Mới đây, lúc 14h ngày 25/4, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) phối hợp cùng Công an phường An Phú và các thành viên CLB phòng chống tội phạm phường An Phú đột kích một điểm sang chiết gas trái phép tại nhà số 145/3 khu phố 2, phường An Phú.

Tại đây, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 2.000 bình gas mini; 6 bình gas loại 45kg (còn gọi là bình gas bò); 7 bình gas loại 12kg và 6 bộ dụng cụ dùng để sang chiết gas. Khi lực lượng chức năng ập vào phát hiện 3 đối tượng đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép.

Tại cơ quan Công an, bọn chúng khai nhận gồm Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi), Nguyễn Thị Siền (30 tuổi) cùng quê ở tỉnh Thái Bình và Nguyễn Văn Hậu (27 tuổi, quê quán Hưng Yên). Bọn chúng làm thuê cho một người đàn ông tên Chiến. Hằng ngày, công việc của các đối tượng chủ yếu là sang chiết từ bình gas 12kg sang các bình gas mini

Đ.Mừng - M.X.
.
.
.