Tp.HCM:

Triệt phá những “động lắc" ngoại ô

Thứ Hai, 13/06/2005, 06:05

Thời gian gần đây, trên địa bàn quận Thủ Đức, Tp.HCM, có hàng chục quán cà phê được đầu tư lớn, mỗi quán hàng đêm thu hút hàng trăm thanh, thiếu niên đến uống cà phê và cả sử dụng hêrôin, "thuốc lắc".

23h đêm 11/6, Công an quận Thủ Đức đã bất ngờ kiểm tra quán bar B&M trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông. Khi đoàn kiểm tra ập tới, tại đây đang có trên 100 thanh niên say sưa nhảy nhót trong âm thanh xé tai. Ngay sau đó, toàn bộ số thanh niên này được đưa về trụ sở Công an Thủ Đức để xét nghiệm chất ma tuý.

Cùng thời điểm đó, một tổ công tác khác của Công an Thủ Đức cũng tập kích vào quán cà phê Ngộ 3, tại đường Bác Ái, phường Bình Thọ. Tại đây, cũng có gần 100 thanh niên nam nữ đến uống cà phê và sử dụng ma tuý tổng hợp. Qua khám xét hai quán này, lực lương Công an thu được khá nhiều viên ma tuý tổng hợp và 7 gói hêrôin. Ngay trong đêm, 215 khách, 109 xe gắn máy được tạm giữ hành chính, qua thử nhanh cũng đã phát hiện nhiều thanh niên sử dụng chất ma tuý.

Một điều khá bất ngờ là ngoài số thanh niên nội thành "bay" ra ngoại thành để sử dụng "thuốc lắc", còn có nhiều sinh viên của các trường cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn quận, một số khác là công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp và khu chế xuất

Hải Thanh
.
.
.