Hà Nội:

Triệt phá nhiều đường dây phạm tội hình sự

Thứ Năm, 30/12/2004, 08:50

Năm 2004, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 6.262 vụ phạm pháp hình sự (PPHS), giảm 559 vụ (8%) so với năm 2003. Tuy nhiên, một số loại tội nghiêm trọng như giết cướp, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản… có xu hướng tăng đáng kể.

Dù tội phạm trên địa bàn Hà Nội không có biến động lớn, song vẫn chiếm tới hơn 1/5 số vụ việc PPHS trên toàn quốc và diễn biến hết sức phức tạp. Các vụ trọng án như giết cướp, cướp tài sản đều tăng cả về số vụ lẫn tính chất phạm tội nghiêm trọng. Có 110 vụ cướp xe máy trong đó 60% số vụ là cướp xe ôm.

Trên địa bàn Hà Nội, năm 2004 đã xuất hiện loại tội phạm cướp ôtô, trong đó đối tượng giả làm khách thuê xe chủ động điều xe đến địa điểm thuận lợi rồi dùng hung khí khống chế lái xe cướp phương tiện rồi tẩu thoát. Một số băng nhóm do các đối tượng nghiện hút cầm đầu còn giả vờ thuê taxi, dụ lái xe đến những điểm thuận lợi rồi dùng vũ khí khống chế lái xe cướp tài sản.

Đã xuất hiện nhiều đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh như Hà Nội - Nghệ An, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Hà Tây… Các băng nhóm tội phạm còn làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ xe máy, giả số khung, số máy để "hợp thức hóa" đem về các vùng nông thôn tiêu thụ với giá cao.

Trong năm 2004, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an các địa phương đã phối hợp cùng Công an Hà Nội đấu tranh với các vụ trộm cắp xe máy lớn, thu hơn 200 xe máy.

Tại Hà Nội, xuất hiện nhiều đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc mà đối tượng cầm đầu ở Hà Nội, song lại cấu kết với các đối tượng ở những địa phương khác

Nguyên Chi
.
.
.